Toyota triệu hồi 110.000 ô tô lỗi kỹ thuật

Tập đoàn Toyota Motor của Nhật Bản thông báo đã cho triệu hồi hơn 110.000 chiếc ô tô do hãng này chế tạo trên toàn cầu số xe này mắc lỗi kỹ thuật.

Tập đoàn chế tạo ô tô Toyota Motor của Nhật Bản ngày 11/3 thông báo đã cho triệu hồi hơn 110.000 chiếc ô tô do hãng này chế tạo trên toàn cầu bởi những chiếc xe trên bị mắc lỗi kỹ thuật, có thể gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của chi nhánh Toyota Motor tại Mỹ cho biết khoảng 112.500 chiếc xe bị triệu hồi lần này gặp phải lỗi phần mềm của bộ phận cần chuyển số, có thể dẫn tới tai nạn.

Toyota triệu hồi 110.000 ô tô lỗi kỹ thuật ảnh 1

Xe của Toyota được bày bán ở Los Angeles (Mỹ). Ảnh: AFP/TTXVN

Những dòng xe bị triệu hồi gồm Toyota Camry, Toyota Camry Hybrid, Toyota Highlander và Toyota Highlander Hybrid đều được sản xuất trong năm 2015 và Toyota RAV4 đời 2014-2015.

Riêng 2.500 chiếc Toyota RAV4 EV đời 2012-2014 bị triệu hồi do có lỗi ở bộ phận phần mềm bảng điện tử hỗ trợ tay lái,

Trong năm 2014, tổng số các dòng xe do Toyota chế tạo, được bán ra trên toàn cầu đạt 10,23 triệu chiếc, tăng 3% so với năm 2013, đứng trên tập đoàn Volkswagen AG của Đức với 10,14 triệu chiếc và General Motors của Mỹ với 9,92 triệu chiếc.

khiến cần chuyển số có thể đột nhiên chuyển sang vị trí số 0 (neutral), dễ dẫn tới các vụ tai nạn, gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Thông báo nêu rõ cho tới nay, hãng Toyota Motor chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về các vụ tai nạn hoặc thương vong liên quan tới những lỗi kỹ thuật trên.

Trong năm ngoái, Toyota vẫn giữ vững vị trí là hãng có số lượng xe ô tô bán ra nhiều nhất trên thế giới, cho dù doanh thu tại thị trường nội địa Nhật Bản sụt giảm.

Sau nhiều thập kỷ mở rộng sản xuất dẫn tới dư thừa nguồn cung, từ năm 2009 đến nay, chủ trương của Toyota là tập trung cải thiện chất lượng các dòng xe để tăng doanh số bán ra, không xây dựng thêm các nhà máy và công xưởng mới trước năm 2016.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.