Toyota: “Nghịch lý” doanh số tăng, lợi nhuận giảm

Đồng yen mạnh lên khiến lợi nhuận của các hãng chế tạo xe ô tô Nhật Bản tại thị trường nước ngoài sụt giảm, và điển hình là trường hợp của Toyota Motor Corp.
Toyota: “Nghịch lý” doanh số tăng, lợi nhuận giảm ảnh 1

Một mẫu xe Prius của Toyota được giới thiệu trong buổi họp báo trước thềm triển lãm ô tô Tokyo (Nhật Bản) ngày 28/10/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Toyota vừa công bố báo cáo cho thấy doanh số bán xe ô tô trên toàn cầu trong nửa đầu tài khóa 2016-17 (tài khóa kết thúc vào tháng 3/2017) đạt 5,07 triệu xe, tăng so với mức 4,98 triệu xe trong cùng kỳ năm ngoái. Có được kết quả này là nhờ tình hình kinh doanh phát đạt tại thị trường Nhật Bản cũng như ở các nước châu Á khác.

Tuy nhiên, báo cáo này cũng chỉ ra rằng lợi nhuận hoạt động của Toyota trong cùng kỳ chỉ đạt 1.120 tỷ yen (10,73 tỷ USD), giảm 29,5%. Đây là lần giảm lợi nhuận đầu tiên (tính theo mỗi 6 tháng) của Toyota trong 5 năm qua. Lợi nhuận ròng của tập đoàn này cũng giảm 24,8% xuống còn 946,17 tỷ yen, trong khi doanh thu giảm 7,2% xuống 13.070 tỷ yen.

Nhìn nhận về thời gian sắp tới, “đại gia” ô tô này vẫn tỏ ra lạc quan khi nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cho cả tài khóa này lên 1.700 tỷ yen, cao hơn dự đoán trước đó là 1.600 tỷ yen. Lợi nhuận ròng được dự báo đạt 1.550 tỷ yen, cũng cao hơn con số dự đoán trước đó (1.450 tỷ yen).

Kim Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.