Toyota có thể là hãng đầu tiên sản xuất 10 triệu ô tô/năm

Với đà sản xuất trong 11 tháng đầu năm 2013, Toyota Motor Corp. có thể trở thành hãng chế tạo ô tô đầu tiên trên thế giới sản xuất 10 triệu xe trong một năm.

Với đà sản xuất trong 11 tháng đầu năm 2013, Toyota Motor Corp. có thể trở thành hãng chế tạo ô tô đầu tiên trên thế giới sản xuất 10 triệu xe trong một năm.

Trong 11 tháng đầu năm nay, Toyota đã sản xuất được 9.337.668 chiếc ô tô, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó tính gộp luôn cả sản lượng của các hãng liên kết Daihatsu Motor Co. và Hino Motors Ltd..

Động lực chính là nhu cầu ô tô trên các thị trường lớn như Trung Quốc, châu Âu và Mỹ đều mạnh lên.

Toyota có thể là hãng đầu tiên sản xuất 10 triệu ô tô/năm ảnh 1

Xưởng lắp ráp của Toyota.

Chỉ riêng trong tháng 11/2013, sản lượng ô tô của Toyota tăng 13,3% lên 889.242 chiếc, ghi dấu ấn là tháng thứ ba liên tiếp sản lượng ô tô tăng ở mức hai con số. Nhu cầu ô tô dự báo sẽ tăng cao hơn trong tháng 12/2013 trước khi thuế tiêu dùng ở Nhật Bản tăng từ 5% lên 8% từ tháng 4/2014, đưa sản lượng cả năm của Toyota có thể đạt ngưỡng 10 triệu chiếc. Doanh số bán ô tô của Toyota trên toàn thế giới trong 11 tháng đầu năm tăng 1,8% lên 9.093.000 chiếc.

Hồi tháng 8/2013, Toyota công bố kế hoạch trong năm 2013 sản xuất 10,12 triệu chiếc và tiêu thụ 9,96 triệu chiếc. Toyota đã quyết định không tăng mạnh mục tiêu sản lượng và doanh số bán kể từ khi hãng chế tạo ô tô này thua lỗ nặng trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt nguồn từ sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư lớn của Mỹ là Lehman Brothers Holdings Inc. hồi tháng 9/2008.

Trong khi đó, Volkswagen AG đang nuôi tham vọng soán ngôi của Toyota và trở thành hãng chế tạo ô tô lớn nhất thế giới. Năm 2012, hãng chế tạo ô tô của Đức này bán được 9,07 triệu chiếc, tăng 11,2% so với một năm trước đó.

Như Mai

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.