Toyota chuẩn bị tung ra mẫu EV cao cấp đầu tiên của thương hiệu Lexus

Hãng chế tạo ô tô Toyota Motor Corp. ngày 20/4 cho biết hãng này sẽ bắt đầu tung ra thị trường toàn cầu mẫu xe điện (EV) cao cấp đầu tiên của thương hiệu Lexus vào cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Toyota tại cửa hàng ở Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: EPA/TTXVN

Mẫu xe mới RZ, dựa trên cùng khung gầm của chiếc bZ4X (mẫu EV đầu tiên của Toyota) song được trang bị động cơ mạnh mẽ hơn và có phạm vi hoạt động lên tới 450 km cho một lần sạc.

Toyota đặt mục tiêu chuyển tất cả doanh số bán xe Lexus sang dòng xe điện vào năm 2035 nhằm hiện thực hóa mục tiêu khử carbon của hãng này.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản trên cho biết hãng có kế hoạch cung cấp RZ tại 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời hướng tới mục tiêu nâng doanh số bán hàng năm trên toàn cầu lên 33.000 chiếc, trong đó có 18.000 chiếc tại Trung Quốc, 5.300 chiếc tại Bắc Mỹ, 7.000 chiếc tại châu Âu và 900 chiếc ở Nhật Bản. Dự kiến, mẫu RZ có chiều dài khoảng 4,8m và chiều rộng 1,9m và có dung lượng pin 71,4 KWh.

Toyota cho biết mẫu xe mới trang bị hệ dẫn động bốn bánh mới được phát triển có khả năng điều chỉnh động lực giữa cầu trước và cầu sau tùy thuộc vào điều kiện lái xe. Theo Toyota, hệ thống hỗ trợ người lái của xe cũng cho phép lái xe rảnh tay trong một số điều kiện nhất định.

Các doanh nghiệp lớn trong ngành công nghiệp ô tô của Nhật Bản, trong đó có Toyota Motor Corp, đang đặt cược vào tương lai của ngành vận tải khi tăng cường phát triển những chiếc ô tô chạy bằng nhiên liệu sạch hơn khi ngành công nghiệp ô tô trên thế giới đang dịch chuyển sang EV.
 
Toyota đang đầu tư rất lớn vào sản xuất EV với kế hoạch chi một nửa trong số 8.000 tỷ yen (khoảng 67 tỷ USD) cho ô tô điện và phần còn lại để xây dựng công nghệ hybrid và hydro.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.