Toshiba hoàn tất thương vụ bán mảng chip điện tử

Ngày 1/6, Toshiba đã hoàn tất thương vụ bán mảng chip điện tử cho một liên minh đầu tư, động thái được xem là có vai trò quan trọng trong việc giúp hãng điện tử Nhật Bản này duy trì nguồn lực để tồn tại.
Toshiba hoàn tất thương vụ bán mảng chip điện tử ảnh 1

Biểu tượng Toshiba tại trụ sở ở Tokyo ngày 16/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của Toshiba nêu rõ việc bán mảng chíp điện tử đã diễn ra đúng như kế hoạch và thương vụ này trị giá khoảng 2.300 tỷ yen (tương đương 21 tỷ USD). Mảng kinh doanh này đã được bán cho K.K. Pangea, một công ty đại diện của liên minh đầu tư do công ty Bain Capital (Mỹ) đứng đầu. Liên minh đầu tư này gồm 2 hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ Apple, Dell và nhà sản xuất chip SK Hynix của Hàn Quốc.

Toshiba cho biết đang tái đầu tư tổng cộng 350,5 tỷ yen (3,2 tỷ USD) vào Pangea để đổi lấy 40,2% cổ phần. Việc bán mảng kinh doanh chip điện tử và tái đầu tư này giúp Toshiba thu về lợi nhuận trước thuế là 970 tỷ yen (8,9 tỷ USD).
Toshiba đã rơi vào cảnh chật vật sau khi mua công ty năng lượng hạt nhân Westinghouse của Mỹ, dẫn đến việc thua lỗ hàng tỷ USD trước khi phải đăng ký bảo hộ phá sản. Để tồn tại và tránh bị loại khỏi danh sách niêm yết, công ty này đã quyết định bán mảng sản xuất chip quan trọng vào tháng 9/2017.
Tháng trước, Toshiba thông báo đã phục hồi với lợi nhuận ròng lên tới 804 tỷ yen (7,4 tỷ USD) cho tài khóa kết thúc vào ngày 31/3 vừa qua. Đây là khoản lợi nhuận đầu tiên của Toshiba trong 4 năm, nhờ vào doanh thu bán mảng hạt nhân. Năm ngoái Toshiba đã ghi nhận khoản lỗ  965,7 tỷ yen (8,9 tỷ USD).
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.