Toshiba 'khoe' cảm biến ảnh 'kiểu' Lytro

Với cảm biến ảnh mới và phần mềm ứng dụng đi kèm do công ty sản xuất sản phẩm điện tử gia dụng Toshiba phát triển, những mẫu điện thoại thông minh tương lai sẽ có tính năng chụp ảnh trước, lấy nét sau như mẫu máy ảnh Lytro.
Với cảm biến ảnh mới và phần mềm ứng dụng đi kèm do công ty sản xuất sản phẩm điện tử gia dụng Toshiba phát triển, những mẫu điện thoại thông minh tương lai sẽ có tính năng chụp ảnh trước, lấy nét sau như mẫu máy ảnh Lytro.
Toshiba 'khoe' cảm biến ảnh 'kiểu' Lytro ảnh 1

Bộ cảm biến thế hệ mới (bên trái) của Toshiba và môđun thử nghiệm đã được đóng gói gồm cảm biến và ống kính. Ảnh: IDG News Services.

Toshiba vừa chính thức công bố một môđun (một đơn vị hoặc một đoạn có khả năng thực hiện chức năng riêng) thử nghiệm có hình dạng khối lập phương kích thước chỉ 8 mm mỗi cạnh bao gồm một ống kính microlen, một cảm biến thế hệ mới sử dụng công nghệ tương tự như mẫu máy ảnh Lytro.Điểm đặc biệt của bộ cảm biến mới này là khả năng ghi nhận màu sắc, hướng đi của từng tia sáng khác nhau đến cảm biến giống như cảm biến "trường ánh sáng" mà Lytro từng giới thiệu. Với bộ cảm biến hình ảnh thế hệ mới này, người sử dụng điện thoại thông minh trong tương lai sẽ có thể chụp ảnh trước rồi lấy nét sau một cách dễ dàng. Hiện tại, bộ cảm biến hình ảnh mới này sẽ có độ phân giải 8 megapixel và hỗ trợ chụp ảnh độ phân giải 2 megapixel.Theo Toshiba, bộ cảm biến thế hệ mới này còn có khả năng chụp ở tốc độ 30 khung hình/giây; và trong tương lai, hãng sẽ tiếp tục nâng cấp độ phân giải của cảm biến lên mức 13 megapixel để có thể ghi lại những hình ảnh Light Field ở độ phân giải từ 5 đến 6 megapixel. Dự kiến, thế hệ cảm biến mới này sẽ đi vào sản xuất hàng loạt trong năm nay để nhanh chóng xuất hiện vào đầu năm 2014.

A.Q (Theo Pcworld)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.