Tổng tuyển cử ở Đan Mạch: Đảng Dân chủ Xã hội đối lập giành chiến thắng

Theo kết quả sau khi kiểm 100% số phiếu, đảng Dân chủ Xã hội đối lập của Đan Mạch đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 5/6.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen phát biểu với báo giới tại Copenhagen ngày 7/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau chiến dịch vận động tập trung vào những mối lo ngại liên quan đến vấn đề khí hậu, phúc lợi xã hội và nhập cư, đảng Tự do của Thủ tướng Lars Lokke Rasmussen, nắm quyền trong 14 năm qua, đã thừa nhận thất bại sau khi đảng Dân chủ Xã hội vượt lên và trở thành đảng giành được sự ủng hộ cao nhất với 25,9% số phiếu bầu, đồng nghĩa với việc cánh tả nhận được 91 ghế, chiếm đa trong Quốc hội 179 ghế.

Trong khi đảng Tự do của Thủ tướng Rasmussen chỉ giành được 23,4% số phiếu ủng hộ, dù tăng gần 4% kể từ cuộc bầu cử năm 2015, nhưng khối cánh hữu này chỉ chiếm 75 ghế. Phát biểu với những người ủng hộ ngày 5/6, ông Rasmussen thừa nhận: "Chúng ta đã có một cuộc bầu cử thực sự tốt, nhưng sẽ có một sự thay đổi trong chính phủ".

Trong khi đó, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội, người có khả năng sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Đan Mạch, ông Mette Frederiksen, 41 tuổi, cho biết người dân Đan Mạch đã chọn một đa số mới và một hướng đi mới.

Chính phủ của Thủ tướng Rasmussen đã sụp đổ sau khi đảng Nhân dân Đan Mạch chống nhập cư, vốn ủng hộ chính phủ cánh hữu thiểu số để đổi lấy chính sách nhập cư chặt chẽ nhất trong vòng 2 thập kỷ qua, đã bị mất hơn một nửa tỷ lệ cử tri ủng hộ, chỉ nhận được 8,7% số phiếu ủng hộ. Đây là kết quả tồi tệ nhất của đảng này kể từ năm 1998.

Trước đó, ngày 7/5, Thủ tướng Rasmussen đã kêu gọi tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 5/6. Theo kết quả thăm dò tại thời điểm trước bầu cử, đảng Tự do trung hữu của ông Rasmussen chỉ nhận được 46% sự ủng hộ, thấp hơn so với mức 54,8% của khối trung tả do đảng Dân chủ Xã hội do ông Frederiksen đứng đầu. Hai bên đã bất đồng trong vấn đề chi tiêu phúc lợi, trong bối cảnh sự thay đổi về kết cấu dân số gây áp lực đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe, giáo dục và dịch vụ cho người lớn tuổi.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.