Tổng Thư ký Stoltenberg hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ sớm chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO

Ngày 27/11, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận đề nghị gia nhập liên minh của Thụy Điển "càng sớm càng tốt".
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận đề nghị gia nhập liên minh của Thụy Điển. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố, ông Stoltenberg nhấn mạnh Thụy Điển đã thực hiện cam kết và đây là lúc Thổ Nhĩ Kỳ hoàn tất quá trình cho phép Thụy Điển gia nhập NATO. 29 thành viên khác trong NATO hy vọng có thể chính thức chào đón Thụy Điển gia nhập liên minh tại cuộc họp của các Ngoại trưởng NATO ở Brussels, Bỉ vào tuần này. Tuy nhiên, tiến trình này vẫn đang đình trệ tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, Tổng Thư ký Stoltenberg mong muốn Ankara đẩy nhanh tiến trình này.

Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái, nhưng chỉ có Phần Lan được kết nạp vào tháng 4. Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary hiện là hai quốc gia thành viên còn lại của NATO chưa phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập tổ chức này.

Ngày 23/10 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chính thức trình lên Quốc hội nước này hồ sơ của Thụy Điển xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, cho đến nay, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thông báo thời gian tiến hành bỏ phiếu cụ thể về vấn đề trên. Trước đó, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ từng cảnh báo sẵn sàng hoãn chính thức phê chuẩn việc Thụy Điển gia nhập NATO cho đến khi Thổ Nhĩ Kỳ nhận được bảo đảm của Mỹ về việc cung cấp chiến đấu cơ F-16.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.