Nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển tiếp tục gặp khó khăn

Theo hãng tin TASS, nghị sĩ Agnes Vadai thuộc đảng Liên minh Dân chủ đối lập của Hungary mới đây cho biết Quốc hội nước này vừa bác bỏ đề xuất tổ chức cuộc bỏ phiếu trong tuần về việc Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp Quốc hội Hungary tại Budapest ngày 27/3/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Facebook, bà Vadai viết: "Không có cuộc bỏ phiếu nào về việc Thụy Điển gia nhập NATO sẽ được tổ chức trong tuần này". Theo bà Vadai, các nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền Fidesz-Hungary Civic Alliance, chiếm đa số ghế trong Quốc hội, đã bác bỏ đề xuất đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự. Do đó, vấn đề chỉ có thể được xem xét sớm nhất vào tháng 11 tới. Chính phủ Hungary đã đệ trình một dự luật liên quan lên Quốc hội vào mùa Hè năm 2022. Tuy nhiên, các nhà lập pháp hoãn việc xem xét dự luật này kể từ đó do những bình luận được cho là “không thân thiện” của các chính khách Thụy Điển về Hungary.

Trước đó, ngày 25/10, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Hungary Gergely Gulyas khẳng định: “Chúng tôi muốn có mối quan hệ bình thường, tốt đẹp với Thụy Điển. Và nếu chúng tôi đạt được những điều đó, sẽ không có trở ngại nào cho việc gia nhập NATO của nước này”.

Năm 2022, Thụy Điển cùng với Phần Lan xúc tiến các thủ tục gia nhập NATO. Để chính thức trở thành thành viên của NATO, đơn xin gia nhập của hai nước này phải được toàn bộ các nước thành viên liên minh phê chuẩn. Ngày 4/4 vừa qua, Phần Lan đã chính thức gia nhập NATO, trở thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự này. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary là hai nước thành viên chưa phê chuẩn nghị định thư về việc Thụy Điển gia nhập NATO. Ngày 23/10 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã trình hồ sơ của Thụy Điển lên Quốc hội để xem xét.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.