Thụy Điển kỳ vọng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phê chuẩn đơn gia nhập NATO vào tháng 10 tới

Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái để phản ứng với cuộc xung đột ở Ukraine và hầu hết các thành viên trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã nhanh chóng phê chuẩn đơn của nước này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson bắt tay trước Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào ngày 10/7. Ảnh: AFP

Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom ngày 2/9 cho biết, ông vẫn hy vọng rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phê chuẩn tư cách thành viên NATO theo kế hoạch của Thụy Điển khi quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập lại vào tháng 10 tới, theo cam kết của Tổng thống Tayyip Erdogan tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự hồi tháng 7 vừa qua.

Phát biểu với các phóng viên, Ngoại trưởng Tobias Billstrom nói: “Chính phủ Thụy Điển không nhận được bất kỳ tín hiệu nào trong suốt mùa hè ngoài tuyên bố được đưa ra tại hội nghị ở Vilnius”, lưu ý thêm rằng quốc hội là một tổ chức độc lập nhưng Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết ở Vilnius sẽ đảm bảo "sự phê chuẩn nhanh chóng" việc Thụy Điển gia nhập NATO.

Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái để phản ứng với cuộc xung đột ở Ukraine và hầu hết các thành viên trong liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã nhanh chóng phê chuẩn đơn của nước này.

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối với lý do lo ngại về hợp tác an ninh. Sau nhiều tháng chịu áp lực, Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ chuyển đơn gia nhập NATO của Thụy Điển lên Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 khi phiên họp được tổ chức lại sau kỳ nghỉ hè.

Nhưng không có gì đảm bảo rằng Thụy Điển sẽ được “bật đèn xanh” gia nhập NATO vào thời điểm đó.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ muốn thấy Chính phủ Thụy Điển có nhiều hành động hơn đối với các thành viên của Đảng Công nhân người Kurd (PKK), nhóm mà Ankara coi là "khủng bố" và cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính thất bại năm 2016.

Căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng cao do các cuộc biểu tình ở Thụy Điển, nơi những người biểu tình đốt kinh Koran, khiến nhiều người Hồi giáo phẫn nộ.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.