Tổng Thư ký Quốc hội Vương quốc Campuchia Leng Peng Long làm việc với Bộ Tài chính

Trong khuổn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia, chiều 1/12, tại Hà Nội, Tổng Thư ký Quốc hội Vương quốc Campuchia Leng Peng Long làm việc với Bộ Tài chính.
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia, trong ngày 1/12 đã đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chào Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp, truyền thống lâu dài giữa hai nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng Quốc hội và nhân dân Campuchia đã tổ chức thành công Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII, kiện toàn bộ máy lãnh đạo mới của Vương quốc Campuchia.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp, truyền thống lâu dài giữa hai nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính hy vọng, thời gian tới, quan hệ kinh tế, thương mại, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng phát triển và hợp tác sâu rộng.

Thứ trưởng Võ Thành Hưng thông tin, kim ngạch thương mại giữa hai nước vào năm 2022 đạt 10 tỷ USD. Bộ Tài chính Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với Bộ Kinh tế - Tài chính Campuchia, cùng hợp tác về hải quan, tạo thuận lợi giữa các địa phương của hai nước, đào tạo, hỗ trợ về chứng khoán. Hai bên đã phối hợp nhịp nhàng trong quan hệ đa phương trong khuôn khổ ASEAN.

Thông tin về một số hoạt động chính của Đoàn ngày 1/12, Tổng Thư ký Quốc hội Leng Peng Long nhấn mạnh thông điệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh “không có gì quý hơn độc lập, tự do” và khẳng định, đây chính là nền tảng xây dựng đất nước của cả Việt Nam và Campuchia để hai nước có thể phát triển như hiện nay.

Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia tin tưởng, thời gian tới hai nước sẽ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đã có từ lâu đời, thúc đẩy hợp tác phát triển trên tất cả lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Từ đó mang lại đời sống ấm no cho nhân dân và hòa bình, ổn định cho cả hai quốc gia và trong khu vực.

Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia cho biết, tại cuộc gặp chào xã giao với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng nay, Tổng Bí thư đã khẳng định truyền thống lịch sử đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước là tài sản quý giá, nguồn sức mạnh to lớn và quan trọng nhất đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh, hai Đảng có chung nguồn gốc từ Đảng Cộng sản Đông Dương, vừa là đồng chí vừa là anh em, do vậy, hai bên cần tiếp tục giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển.

Cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã tặng 25 tỷ USD cho Campuchia để xây dựng Tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Campuchia vào năm 2017, Tổng Thư ký Leng Peng Long khẳng định, đây chính là món quà vô giá, biểu tượng đặc biệt của tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Campuchia; đồng thời tin tưởng, thời gian tới, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ Campuchia và Đảng Nhân dân Campuchia trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.