Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc: Cuối nhiệm kỳ, các Bộ trưởng trả lời chắc chắn, đầy đủ

"Trong 2 ngày rưỡi chất vấn, không khí thảo luận nghị trường lại rất sôi nổi" là nhận định của Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi với báo chí bên hành lang kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bên lề Quốc hội. 

Đó là nhận định của Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bên lề kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá:Sau 2 ngày rưỡi chất vấn, tuy thời gian ngắn hơn kỳ họp trước nhưng không khí thảo luận trong nghị trường rất sôi nổi. Tại phiên chất vấn kỳ họp này, chủ yếu là ý kiến tranh luận giữa người hỏi và người trả lời, ít có ý kiến đại biểu tranh luận với nhau nên số lượng ý kiến tranh luận giảm. Điều này rất tốt vì đã rút ngắn được thời gian cho phần hỏi, tạo điều kiện cho các thành viên chính phủ trả lời, trao đổi đến cùng các vấn đề được hỏi. Đặc biệt, đây là cuối nhiệm kỳ và nhiều Bộ trưởng cũng đã từng trả lời ở Quốc hội nên đã có kinh nghiệm, kỹ năng, nắm chắc công việc của ngành. Vì thế phần trả lời rất chắc chắn, đầy đủ, các ý kiến xác đáng.

Tuy nhiên, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng nhận định nhiều Bộ trưởng trả lời rất lưu loát nhưng cũng có Bộ trưởng trong quá trình trả lời, diễn đạt không được nhanh, bị kéo dài thời gian.

Cũng theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, điểm đặc biệt trong kỳ họp này là Quốc hội bắt đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc điều hành phiên chất vấn, có thể chuyển từ tiếng nói sang văn bản rất hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ đã giúp cho quá trình điều hành được chuẩn xác hơn rất nhiều so với việc ghi chép bằng tay vì dễ bỏ sót ý. Với phần mềm này, không những ghi lại chính xác nhất các câu hỏi đại biểu mà phần trả lời cũng được hiện rõ trên mặt bàn chủ tọa, giúp chủ tọa kiểm soát, kịp thời nhắc nhở nếu trả lời thiếu ý, giúp câu trả lời được đầy đủ, chính xác nhất.

Từ công tác chuẩn bị, chúng tôi cũng đã cập nhật 96 ý kiến cử tri được tập hợp trước kỳ họp tích hợp trên ứng dụng phần mềm này cùng các báo cáo phục vụ các đại biểu, Bộ, ngành trong việc chất vấn và trả lời chất vấn. Bên cạnh đó, khi vào hệ thống, các đại biểu có thể tra cứu, xem lại kết quả giải quyết công việc của các cơ quan, Bộ ngành từ trước kỳ họp này, kết quả chất vấn của các kỳ trước và kỳ này... Việc đại biểu quốc hội có sẵn những số liệu, tư liệu giúp việc đặt câu hỏi xác đáng với các thành viên Chính phủ, rất tốt cho các phiên chất vấn Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Tin, ảnh: Tạ Nguyên

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.