Tổng Thư ký OPEC nhận định giá dầu sớm phục hồi

Tổng Thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Abdalla El-Badri cho rằng "giá dầu đã chạm đáy và sẽ sớm phục hồi trở lại".
Phát biểu bên lề một hội thảo của Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Hoàng gia Anh (Chatham House) tại London ngày 26/1, Tổng Thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Abdalla El-Badri cho rằng "giá dầu đã chạm đáy và sẽ sớm phục hồi trở lại".Ông Badri đưa ra nhận định trên trong bối cảnh giá dầu thô đã giảm gần 60% kể từ tháng Sáu năm ngoái do nhiều yếu tố kết hợp như tăng trưởng nguồn cung mạnh của Mỹ, OPEC vẫn duy trì sản lượng và nhu cầu toàn cầu yếu. Giá dầu càng nối dài đà giảm sau khi OPEC quyết định giữ nguyên mức khai thác 30 triệu thùng/ngày thay vì cắt giảm sản lượng để đẩy giá lên trong cuộc họp tháng 11 năm ngoái. Với lập luận rằng thị trường sẽ quyết định giá dầu, ông Badri tái khẳng định lập trường của OPEC không nhường thị phần cho các nước sản xuất dầu mỏ nằm ngoài OPEC. Ông nói: "Chúng tôi biết thị trường đang bị dư thừa nguồn cung nhưng không phải do OPEC.
Tổng Thư ký OPEC nhận định giá dầu sớm phục hồi ảnh 1

Một người dân mua xăng với giá 1,68USD/gallon tại một trạm xăng ở Dellwood, bang Missouri, Mỹ ngày 20/1. Ảnh: AFP-TTXVN.

Trong 10 năm qua chúng tôi vẫn sản xuất 30 triệu thùng dầu mỗi ngày. Các nước ngoài OPEC đã tăng sản lượng thêm 7,5 triệu thùng/ngày. Chúng tôi không phải là nguyên nhân gây dư thừa nguồn cung nên chúng tôi không cắt giảm". Tuy nhiên, ông Badri cũng nói rằng cánh cửa luôn "để ngỏ" nếu các nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC muốn đối thoại với tổ chức này về sản lượng. OPEC, cùng với các tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới, đã cảnh báo mức giá cao hơn nhiều nếu đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ sụt giảm mạnh do tình trạng dầu xuống giá gần đây. Tuần trước, ông Claudio Descalzi, Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí Eni có trụ sở tại Rome, Italy, nói rằng giá dầu có thể lên tới 200 USD/thùng vào cuối thập niên này nếu ngành năng lượng tiếp tục cắt giảm đầu tư và chi phí vốn.Giá dầu đã tăng chút ít vào cuối tuần trước sau khi Quốc vương Abdullah của Saudi Arabia qua đời làm dấy lên những đồn đoán về chính sách dầu mỏ của vương quốc được coi là "thành viên dẫn dắt" của OPEC. Theo nhà phân tích Paul Horsnell thuộc Standard Chartered, sự kế vị ở Saudi Arabia không chắc chắn dẫn tới những thay đổi cơ bản về chính sách dầu mỏ. Tuy nhiên, nước này sẽ đưa ra một số quyết định khẩn cấp mà trọng tâm là thời điểm chấm dứt chiến lược "thi gan" với các nước sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC trong giai đoạn giá dầu thấp. Đỗ Sinh (P/v TTXVN tại London)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.