Giá dầu thô trung bình năm nay là 54 USD/thùng

Bộ phận dự báo và tư vấn rủi ro thuộc tập đoàn "The Economist" ngày 21/1 quyết định hạ dự báo về giá dầu thô năm 2015 xuống mức trung bình 54 USD/thùng.

Xu hướng giảm giá của dầu thô trên thị trường toàn cầu vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu ngừng lại. Trong bối cảnh đó, Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) trực thuộc tập đoàn "The Economist" (Anh) ngày 21/1 đã quyết định hạ dự báo về giá dầu thô năm 2015 xuống mức trung bình 54 USD/thùng.

Giá dầu thô trung bình năm nay là 54 USD/thùng ảnh 1

Giàn khoan dầu Centenario tại vịnh Mexico. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong sáu tháng qua, thị trường thế giới không có những thay đổi lớn kể từ khi giá dầu thô bắt đầu giảm. Hoạt động sản xuất dầu đá phiến của Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng nhanh cộng với việc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) từ chối cắt giảm sản lượng khiến thị trường tiếp tục dư thừa nguồn cung. Giá dầu thô chưa thể khắc phục được tình trạng mất cân đối khi mức cầu có xu hướng yếu đi. Theo đánh giá của EIU, nền kinh tế thế giới còn trì trệ, nhất là ở Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), đang tác động đáng kể đến giá dầu thô.

EIU dự báo rằng giá dầu thế giới có thể sẽ được duy trì ở mức trung bình 54 USD/thùng trong cả năm 2015. Tuy nhiên, giá dầu có thể giảm xuống mức 42 USD/thùng vào quý I/2015 trước khi tăng dần lên cho đến thời điểm cuối năm.

Có một số yếu tố khiến giá dầu có thể được khôi phục phần nào trong nửa cuối năm 2015. Thứ nhất, Saudi Arabia lên kế hoạch ngân sách năm 2015 dựa trên mức giá dầu thô 60 USD/thùng. Vì vậy, có khả năng nước này và một số thành viên OPEC khác sẽ cắt giảm sản lượng khai thác nhằm giữ giá. Thứ hai, hoạt động sản xuất tại Bắc Mỹ có thể sẽ chững lại do giới đầu tư rút vốn khỏi những giếng dầu mới để khắc phục khó khăn về tài chính. Cuối cùng, OPEC sẽ nhóm họp vào tháng 6/2015 và có khả năng họ sẽ không còn đủ kiên nhẫn khi giá dầu giảm xuống dưới mức 50 USD/thùng.

Giá dầu giảm sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn thu ngân sách và tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước xuất khẩu dầu mỏ trên thế giới. Với những nước nhập khẩu dầu lửa, giá giảm cũng đồng nghĩa với việc cắt giảm thuế cho người tiêu dùng. Các chi phí liên quan đến năng lượng cũng giảm theo. Vì thế, EIU quyết định nâng mức dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2015 của một số nền kinh tế "ngốn" nhiều dầu như Mỹ, Trung Quốc...


Lê Phương
(P/v TTXVN tại London)

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.