Tổng Thư ký NATO tới Ukraine

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 21/9 đã tới Ukraine, bắt đầu chuyến thăm đầu tiên của ông tới nước này.
Tổng Thư ký NATO tới Ukraine ảnh 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, địa điểm dừng chân đầu tiên của ông Stoltenberg tại Ukraine là một căn cứ quân sự ở thành phố miền Tây Lviv - nơi quân đội Mỹ đang huấn luyện các lực lượng Ukraine.

Tại đây, ông cũng sẽ gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, theo dõi sự mở màn của cuộc diễn tập ứng cứu khẩn cấp dân sự, với sự tham gia của hơn 1.000 nhân viên cứu hộ đến từ 13 nước. Sau đó, ngày 22/9, Tổng Thư ký Stoltenberg sẽ tham dự cuộc họp của Hội đồng An ninh quốc gia Ukraine.

Cũng trong ngày 21/9, quyền Trưởng phái đoàn Ukraine tại NATO Egor Bozhok cho biết Kiev sẽ khôi phục việc theo dõi và kiểm soát không lưu trên Biển Đen trong khuôn khổ dự án liên kết giữa Ukraine với NATO về an toàn hàng không khu vực.

Tháng 2/2014, Kiev đã đóng cửa không phận trên Bán đảo Crimea và giới hạn các chuyến bay ở phần phía Đông không phận trong khu vực Simferopol. Kể từ ngày 27/8, theo thỏa thuận với Tổ chức Hàng không dân sự quốc tế (ICAO) và Cơ quan Kiểm soát không lưu châu Âu (Eurocontrol), Ukraine áp đặt điều kiện đặc biệt cho việc lập kế hoạch bay qua phía Tây Biển Đen và chế độ bay đối với phần Đông.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.