Ngoại trưởng nhóm Normandie họp bàn về Ukraine

Ngoại trưởng 4 nước Đức, Nga, Ukraine và Pháp ngày 12/9 đã nhóm họp tại Berlin, khẳng định đã có tiến triển về những vấn đề gây tranh cãi trong tiến trình hòa bình cho Ukraine.
Ngoại trưởng nhóm Normandie họp bàn về Ukraine ảnh 1

Trong ảnh (từ trái sang): Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tại cuộc đàm phán ở Villa Borsig, Berlin ngày 21/1. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cuộc họp nhằm chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh dự kiến vào ngày 2/10 tới tại Paris. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết cuộc gặp diễn ra trong bầu không khí ít đối đầu hơn so với các cuộc gặp trước và các bên tham chiến đã tiến “rất gần” tới một thỏa thuận rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến.

Ông nói: “Tất cả chúng tôi đều nhất trí rằng thỏa thuận ngừng bắn mới hôm 1/9 đã được tôn trọng và nay cần được củng cố thêm”. Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng mặc dù vẫn còn những bất đồng về vấn đề tổ chức các cuộc bầu cử địa phương ở Đông Ukraine, song cảm giác chung là có thể vượt qua những bất đồng này.

Tuy nhiên, Thủ tướng Ukraine sáng cùng ngày đã hối thúc Phương Tây không dỡ bỏ trừng phạt Nga nếu thỏa thuận hòa bình Minsk không được thực thi đầy đủ.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho rằng Nga cần phải tôn trọng đầy đủ thỏa thuận hòa bình trước khi có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc dỡ bỏ trừng phạt.

TN (AFP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.