Tổng Thư ký NATO thừa nhận không có các mối đe dọa từ Nga

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình "Deutsche Welle" của Đức, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng NATO không coi Nga là một mối đe dọa trực tiếp tới các nước thành viên của liên minh.
Tổng Thư ký NATO thừa nhận không có các mối đe dọa từ Nga ảnh 1

Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Stoltenberg nhấn mạnh: "Chúng tôi không thấy mối đe dọa sắp xảy ra đối với bất kỳ quốc gia NATO nào". Theo ông Stoltenberg, NATO cần phải thiết lập mối quan hệ mang tính xây dựng với Moskva. Tổng Thư ký NATO khẳng định những căng thẳng hiện nay giữa liên minh này với Nga không phải là sự khởi đầu của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Tuy nhiên ông cũng lưu ý rằng, quan hệ giữa NATO và Nga hiện đang "không như những gì hai bên mong muốn sau Chiến tranh Lạnh".Trong tuần này, Ngoại trưởng Nga Seigei Lavrov nêu rõ Nga lo ngại về chính sách của NATO khi liên minh quân sự này đang tìm cách răn đe Moskva, song vẫn đang chờ đợi câu trả lời cụ thể của NATO về đề xuất nối lại mối quan hệ hợp tác hai bên. Ông cho rằng việc NATO tăng cường các cơ sở hạ tầng quân sự, không ngừng xây dựng các hệ thống phòng thủ cũng như thành lập các đơn vị vũ trang tiến sát biên giới Nga, sẽ phá vỡ sự ổn định chiến lược tại lục địa châu Âu. Bằng cách này, NATO đang rút khỏi cuộc đối thoại chuyên nghiệp với Nga.- Cũng thông tin liên quan đến NATO, ngày 4/11, Trung tướng Không quân Mỹ Steven M.Shepro đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự của NATO, thay chế người tiền nhiệm là Trung tướng Mark O.Schissler.Ủy ban quân sự là một cơ quan quân sự cấp cao chuyên cố vấn cho Hội đồng Bắc Đại Tây Dương - cơ quan chuyên quyết định những vấn đề chính trị của NATO. Vị trí Phó Chủ tịch ủy ban trên thường do quan chức Mỹ đảm nhiệm.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.