Ukraine tăng cường tiềm lực hải quân nhằm đối phó Nga

Tư lệnh Hải quân Ukraine, Phó Đô đốc Ihor Voronchenko cho biết nước này đang khôi phục và mở rộng hạm đội hải quân của mình, bao gồm việc sửa chữa tàu chỉ huy, tàu khu trục "Hetman Sahaydachnyy", để đối phó với việc Nga tăng cường quân sự ở vùng lãnh thổ bị sáp nhập Crimea.

Mỹ sẽ viện trợ 30 triệu USD để giúp quá trình nâng cấp trên. Đây là một phần của gói 500 triệu USD mà Washington cam kết viện trợ cho quân đội Ukraine  trong những năm tới.

Ukraine tăng cường tiềm lực hải quân nhằm đối phó Nga ảnh 1

Một chiếc tàu chiến của Hải quân Ukraine. Ảnh: Daily Mail

Phát biểu với hãng tin Reuters tại một cuộc phỏng vấn, ông Voronchenko nói: "Các khả năng của chúng tôi về mặt chất lượng sẽ tốt hơn những gì vốn còn sót lại ở Crimea. Chúng tôi mới chỉ bắt đầu các công trình sửa chữa tàu chỉ huy", đồng thời tiết lộ hai tàu chiến mới gần như đã sẵn sàng đi vào phục vụ và "tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ nhận thêm 4 tàu vào tháng 7 năm tới".

Hải quân Ukraine cũng lên kế hoạch có một tàu chiến Corvette và một tàu tên lửa mới vào năm 2020. Ngoài ra, Ukraine còn tiến hành các biện pháp khác nhằm tăng cường khả năng phòng thủ như nâng cao cường độ huấn luyện cho lực lượng hải quân và thành lập các đơn vị phòng thủ bờ biển mới. Phần của quá trình huấn luyện sẽ được thực hiện ở các nước thành viên NATO như Italy, Pháp và Anh.

Theo ông Voronchenko, Nga có kế hoạch biến Crimea thành một "căn cứ quân sự", bố trí 3 tàu ngầm, nhiều tàu khu trục mới và thêm nhiều cơ sở không quân và các tàu chiến Nga đã gặp phải những vấn đề kỹ thuật.

Ukraine đã mất 2/3 hạm đội của mình, vốn hầu hết được bố trí ở Sevastopol khi Nga sáp nhập Crimea từ Kiev năm 2014. Trước khi sáp nhập, Moskva đã thuê các cơ sở từ nhà nước Ukraine làm nơi đồn trú cho Hạm đội Biển Đen của họ, vốn đóng quân ở Crimea hơn 2 thế kỷ. Những cơ sở này, chủ yếu gần Sevastopol, hiện nay đã được mở rộng.

Công Thuận (Reuters)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.