Tổng Thư ký NATO: Thiết lập hành lang nhân đạo tại Ukraine là nhu cầu 'tối thiểu'

Việc thiết lập hành lang nhân đạo để sơ tán và viện trợ người dân là nhu cầu “tối thiểu” cần phải tiến hành ngay và là điều quan trọng mà các nhà ngoại giao Nga và Ukraine cần đạt được.
Chú thích ảnh
Người dân Ukraine sơ tán khỏi thủ đô Kiev, ngày 7/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố trên được Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đưa ra ngày 11/3 bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya diễn ra cùng ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu với báo giới, Tổng Thư ký NATO Stoltenberg tái khẳng định liên minh quân sự này sẽ không triển khai quân hoặc máy bay tới Ukraine. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nỗ lực tìm ra một giải pháp chính trị, ngoại giao và điều tối thiểu cần làm là thiết lập các hành lang nhân đạo giúp người dân có thể sơ tán và đưa viện trợ nhân đạo vào.

Tổng Thư ký NATO cũng nhắc lại việc thiết lập vùng cấm bay ở Ukraine rất có thể leo thang thành “một cuộc chiến tranh toàn diện” giữa NATO và Nga”, sẽ để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. Ông Stoltenberg nêu rõ trách nhiệm của NATO là “ngăn chặn xung đột hiện nay không leo thang vượt ra ngoài biên giới Ukraine trở thành một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Nga và NATO”.

Trong khi đó, cùng ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi cũng đã có cuộc gặp riêng rẽ với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya.

Sau các cuộc hội đàm, ông Grossi đã đưa ra 2 phát biểu liên tiếp trên Twitter, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của các cuộc gặp song phương. Theo người đứng đầu IAEA, các bên đang đạt tiến triển về việc đảm bảo an toàn và an ninh của các cơ sở hạt nhân tại Ukraine. 

Cả Ngoại trưởng Kubela và Phái đoàn thường trực của Nga tại IAEA đều xác nhận trên Twitter rằng trong các cuộc hội đàm, các bên đã thảo luận vấn đề an toàn và an ninh của các cơ sở hạt nhân ở Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, cũng trong ngày 11/3, Anh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 386 nghị sĩ tại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga do họ ủng hộ việc triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine. Theo đó, các nghị sĩ này sẽ không được đến Anh, cũng như không được tiếp cận bất kỳ tại sản nào mà họ sở hữu tại Anh.  

Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Anh Liz Truss khẳng định sẽ tiếp tục gây áp lực và siết chặt nền kinh tế Nga thông qua các lệnh trừng phạt.

Trước đó, ngày 10/3, Chính phủ Anh đã phong tỏa tài sản của tỷ phú người Nga Roman Abramovich tại CLB bóng đá Chelsea. Hiện Moskva chưa đưa ra phản ứng nào trước quyết định trên của London.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Trực thăng AH-64E Apache của Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ và sử dụng bởi bên thứ ba)

Từng tính giảm trực thăng tấn công, Israel bất ngờ mua thêm 12 chiếc Apache

Từng cân nhắc cắt giảm trực thăng tấn công để ưu tiên phương tiện không người lái, Israel nay quyết định mua thêm 12 chiếc Apache AH-64E của Mỹ. Sự điều chỉnh diễn ra sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, khi nhu cầu phản ứng nhanh, yểm trợ bộ binh và phối hợp trực tiếp giữa phi công với lực lượng mặt đất được đánh giá lại.

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV phản lực rộng khoảng 0,9 km² tại tỉnh Rostov chỉ sau sáu tuần xây dựng. Theo đánh giá của chuyên gia, cơ sở này có thể phóng hơn 100 UAV mỗi ngày khi đi vào hoạt động, làm gia tăng thách thức đối với hệ thống phòng không Ukraine trước mùa đông.