Người tị nạn ở Hong Kong đối mặt khủng hoảng lương thực trong dịch COVID-19

Theo một cuộc thăm dò do mạng lưới vì người tị nạn (RCN) công bố ngày 11/3, gần 3/4 người tị nạn ở khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đang chật vật để có thức ăn hằng ngày.
Chú thích ảnh
Kệ thịt lợn tại siêu thị Wellcome (Hong Kong) trống trơn ngay từ 11 giờ trưa 27/12/2021. Ảnh: Mạc Luyện/PV TTXVN tại Hong Kong

Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh những lo ngại về các kế hoạch của chính quyền kiểm soát dịch COVID-19 của chính quyền khiến người dân đổ xô đi mua hàng tích trữ.

Những thông điệp trái chiều từ các nhà chức trách về một kế hoạch phong toả và xét nghiệm hàng loạt cho 7,4 triệu cư dân thành phố đã dẫn tới tình trạng các kệ hàng trong siêu thị sạch trơn, khiến giá lương thực leo thang.

Theo kết quả cuộc thăm dò trên, 73% người đang xin tị nạn (vốn không được phép làm việc) tại Hong Kong không thể mua đồ ăn trong thời gian từ cuối tháng 2 đầu tháng 3 trong khi gần 70% thiếu nguồn cung thực phẩm trong tuần này.

Tuyên bố của RCN cho biết: “Các phát hiện trên cho thấy cộng đồng hơn 14.000 người tị nạn và chờ đăng ký tị nạn ở Hong Kong đang phải đối mặt với các tình huống nhân đạo nghiêm trọng trong làn sóng dịch thứ 5 ở thành phố này”.

Cộng đồng tuy nhỏ nhưng dễ bị tổn thương này sống phụ thuộc vào trợ cấp lương thực hằng tháng trị giá 1.200 đôla Hong Kong (153 USD) dưới dạng tiền điện tử, chỉ có thể chi tiêu trong các siêu thị, nơi giá các mặt hàng thường cao hơn ở các khu chợ địa phương. Chính quyền thành phố cấm người tị nạn làm việc trong thời gian chờ được cấp quy chế tị nạn, và họ chủ yếu sống ở những nơi chật chội, 3 hoặc 4 người ở cùng một phòng trong nhiều năm liền. Lượng tiền mặt hạn chế cũng đồng nghĩa với việc họ rất vất vả để có được những đồ dùng thiết yếu như giấy vệ sinh, tã giấy, băng vệ sinh. 55% thừa nhận hiện đang không có các đồ dùng trên trong nhà.

RCN cho biết: “Không được đi làm, người tị nạn sống phụ thuộc vào tiền trợ cấp của chính phủ”. RCN kêu gọi nhà chức trách hỗ trợ thông qua các loại thẻ Octopus phổ biến, dùng để đi phương tiện công cộng và mua sắm tại các cửa hàng, để giải quyết các nhu cầu cấp thiết nhất của họ.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.