Tổng Thư ký NATO: Không hứa hẹn Ukraine sẽ gia nhập khối quân sự trong 10 năm tới

Tổng thư ký NATO cho rằng Kiev phải giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga thì mới có thể gia nhập.
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh liên minh ở Vilnius, Litva, ngày 10/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News ngày 7/7, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết không có gì đảm bảo Ukraine sẽ gia nhập khối quân sự trong thập kỷ tới và nói thêm rằng tư cách thành viên của Kiev phụ thuộc vào việc liệu nước này có giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không.

Khi được hỏi tại sao ông không kỳ vọng Ukraine sẽ gia nhập NATO trong vòng 3 năm mà thay vào đó là năm 2034, Tổng Thư ký Stoltenberg, người sẽ rời chức vụ vào tháng 10, giải thích: “Không ai nói chính xác là 10 năm nhưng rõ ràng việc đưa Ukraine vào là một vấn đề rất quan trọng và cần cân nhắc cẩn trọng. Ukraine hiện là một quốc gia đang có chiến tranh”.

Vị quan chức hàng đầu khối quân sự nhấn mạnh điều quan trọng nhất đối với NATO hiện nay là tăng cường hỗ trợ cho Ukraine để đảm bảo rằng Ukraine sẽ thắng thế. “Đó là điều kiện tiên quyết để Ukraine trở thành thành viên chính thức trong tương lai”, ông Stoltenberg nói rõ.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin DPA tuần trước, ông Stoltenberg cho rằng ông hy vọng Kiev sẽ trở thành một phần của khối trong vòng một thập kỷ tới. Tuyên bố của ông được đưa ra khi đại sứ Kiev tại NATO, Natalya Galibarenko, nói với Politico rằng Ukraine muốn có một lời đề nghị trở thành thành viên "không thể đảo ngược" tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Washington, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 9 đến 11/7.

Trước đó, vào năm 2008, các thành viên NATO lần đầu tiên nhất trí Ukraine sẽ gia nhập khối nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể. Sau năm 2014, Ukraine hoàn toàn cam kết với mục tiêu trở thành thành viên. Tới mùa thu năm 2022, nước này chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO. Tuy nhiên, các quan chức NATO đã nhiều lần nói rằng tư cách thành viên của Ukraine không được chấp nhận trong khi nước này đang xung đột với Nga do lo ngại leo thang.

Trong khi đó, về phần mình, Moskva coi việc NATO mở rộng về phía biên giới của mình là một mối đe dọa hiện hữu. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ý định gia nhập khối của Ukraine là một trong những lý do chính dẫn đến xung đột. Moskva cũng cho rằng tính trung lập của Kiev là điều kiện tiên quyết cho hòa bình bền vững với nước láng giềng.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Bão liên tiếp gây thiệt hại về người tại Mexico

Bão liên tiếp gây thiệt hại về người tại Mexico

Mưa lớn và lũ lụt do bão Simon và bão nhiệt đới Rachel hoành hành Mexico đã khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Nhiều địa phương ven bờ Thái Bình Dương tiếp tục đối mặt với nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và sóng lớn.

Israel: Sơ tán hành khách sau cảnh báo bom trên máy bay

Israel: Sơ tán hành khách sau cảnh báo bom trên máy bay

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 13/10, hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion đã được sơ tán khẩn cấp sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh.

Hai tàu bị tấn công ngoài khơi Bulgaria

Hai tàu bị tấn công ngoài khơi Bulgaria

Thủ tướng Bulgaria cho biết hai tàu đã bị tấn công ngoài khơi nước này trên Biển Đen, trong đó một tàu hàng bị 3 thiết bị bay không người lái (UAV) đánh trúng. Ông gọi các vụ tấn công là “không thể chấp nhận được” trong bối cảnh an ninh hàng hải khu vực diễn biến phức tạp.