Tổng thư ký NATO đánh giá băng tan 'hâm nóng' địa chính trị

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg nhận định rằng tình trạng băng tan sẽ góp phần tăng mạnh căng thẳng địa chính trị và coi đây là minh chứng về “ảnh hưởng an ninh của biến đổi khí hậu”.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters

Ông Stoltenberg chia sẻ với hãng tin DW (Đức): “Băng tan tại Bắc Cực có thể hâm nóng căng thẳng địa chính trị giữa các cường quốc trên thế giới. Chúng ta đã chứng kiến hiện diện quân sự gia tăng của Nga. Họ đang mở lại các cơ sở quân sự tại Bắc Cực. Trung Quốc cũng đẩy mạnh hiện diện tương tự”.

Năm 2018, Trung Quốc đã tự nhận là “quốc gia gần Bắc Cực”. Theo hãng thông tấn Reuters, Trung Quốc “để mắt” đến những nguồn khoáng chất dồi dào và tuyến đường biển tiềm năng mới tại Bắc Cực hình thành do tình trạng nhiệt độ tăng khiến băng tan.

Ông Stoltenberg đánh giá: “Điều này cho thấy ảnh hưởng an ninh đối với biến đổi khí hậu. Chúng ta cần cam kết với Trung Quốc về nhiều vấn đề, bao gồm biến đổi khí hậu. Cùng thời điểm này, sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng dẫn đến nhiều thách thức nghiêm trọng”.

Mặc dù NATO chưa có chiến lược thống nhất nhưng ông Stoltenberg nói rằng các thành viên của khối quân sự này đang phát triển “quan điểm ngày càng nhiều điểm chung về cách ứng xử với Trung Quốc”.

Tổng thư ký NATO nêu rõ: “Trung Quốc ngày càng lớn mạnh… một sức mạnh không có chung giá trị với chúng ta. Trung Quốc đang tiến gần đến chúng ta, đầu tư vào cơ sở hạ tầng quan trọng”.

Ngoại trưởng các quốc gia thuộc NATO dự kiến nhóm họp tại Brussels (Bỉ) trong tuần này, lần đầu tiên kể từ khi dịch COVID-19 lây lan. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến tham dự cuộc họp kéo dài 2 ngày để thể hiện ủng hộ với NATO.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.