Tuần lễ cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 79:

Tổng Thư ký LHQ và Ngoại trưởng Nga thảo luận các điểm nóng xung đột

Ngày 26/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề Khóa họp 79 Đại hội đồng LHQ, diễn ra ở New York (Mỹ). 
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) tại cuộc gặp ở New York ngày 27/9/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận một loạt vấn đề, trong đó có tình hình chính trị quốc tế, các xu hướng mới nổi hiện nay, tình hình Trung Đông, cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, cũng như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Hai bên cũng đặc biệt chú trọng tới các khía cạnh hợp tác giữa Nga và LHQ, bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa sự tương tác mang tính xây dựng giữa hai bên, xác nhận cam kết chung về vai trò điều phối trung tâm của LHQ trong các vấn đề quốc tế và các quy định của Hiến chương LHQ trong những vấn đề này.

Trần Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.