Tổng Thư ký LHQ nồng nhiệt chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm

Ngày 23/5, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), đã có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres.
Chú thích ảnh
Đại sứ Đặng Hoàng Giang (ngồi giữa), Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ, và ban lãnh đạo phái đoàn tại cuộc điện đàm với Tổng thư ký LHQ. Ảnh: Thanh Tuấn/Phóng viên TTXNN tại New York (Mỹ)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Tổng Thư ký Guterres đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Đại tướng Tô Lâm vừa được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Thư ký tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành công hơn nữa về mọi mặt, nhất là trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Tổng Thư ký Antonio Guterres khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục là đối tác tin cậy cùng đồng hành với Việt Nam trong tiến trình phát triển đất nước.

Tổng Thư ký bày tỏ mong muốn sớm được gặp Chủ tịch nước Tô Lâm trong thời gian tới để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa LHQ và Việt Nam. Ông Guterres đặc biệt đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nổi bật cũng như những đóng góp tích cực của Việt Nam thời gian qua trong  giải quyết các vấn đề toàn cầu tại các diễn đàn LHQ.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã trao đổi về tình hình quốc tế, một số vấn đề nổi lên gần đây tại LHQ và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống phát triển LHQ.

Thanh Tuấn – Hoài Thanh – Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.