Tổng Thư ký LHQ lên án việc bắt giữ các binh sĩ gìn giữ hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 23/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) António Guterres đã kêu gọi thả tự do cho 4 binh sĩ của phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Cộng hòa (CH) Trung Phi vừa bị bắt giữ tại thủ đô Bangui hồi đầu tuần.
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn của LHQ, ông Stephane Dujarric, cho biết TTK Guterres kịch liệt lên án vụ bắt giữ binh sĩ của LHQ trong lúc đang làm nhiệm vụ hộ tống một quan chức quân sự cấp cao tại phái bộ. Vụ việc xảy ra tại sân bay và các binh sĩ gìn giữ hòa bình bị bắt giữ là người Pháp.

Theo người phát ngôn của LHQ, TTK Guterres khẳng định các binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ được hưởng các quyền ưu đãi và miễn trừ áp dụng đối với nhân sự của LHQ, phù hợp với Thỏa thuận về Địa vị của các lực lượng đã được ký giữa LHQ và Chính phủ CH Trung phi năm 2014.

Tổng Thư ký LHQ nhấn mạnh thỏa thuận này có quy định rõ về quy trình cụ thể cần tiến hành trong trường hợp binh sĩ của phái bộ LHQ tại Cộng hòa Trung phi (gọi tắt là MINUSCA) vi phạm hoặc bị nghi vi phạm luật pháp nước sở tại. Tuy nhiên, việc bắt giữ vừa xảy ra đã không theo quy trình mà LHQ và Chính phủ CH Trung phi đã nhất trí.

Ông Guterres kêu gọi Chính phủ CH Trung Phi tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, trong đó có thỏa thuận nêu trên và thả ngay các binh sĩ gìn giữ hòa bình của LHQ một cách vô điều kiện. Người đứng đầu LHQ một lần nữa khẳng định LHQ luôn sát cánh và tiếp tục ủng hộ quốc gia châu Phi này.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.