Bốn binh sĩ gìn giữ hòa bình LHQ thiệt mạng trong vụ tấn công tại Mali

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 14/1 cho biết 4 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ thiệt mạng trong vụ tấn công ở miền Trung Mali một ngày trước đó. Có 5 binh sĩ khác bị thương trong vụ tấn công này. 
Chú thích ảnh
Binh sĩ thuộc Phái bộ LHQ tại Mali (MINUSMA) tuần tra tại Gao, Mali. Ảnh: AFP/TTXVN

Nơi xảy ra vụ tấn công nằm cách thị trấn Bambara-Maroud thuộc vùng Timbuktu 20km về phía Bắc. Đoàn xe của các binh sĩ va phải thiết bị nổ cài sẵn và bị các tay súng tấn công.  

Trước đó, trong thông báo ngày 13/1, Phái bộ LHQ tại Mali (MINUSMA) cho biết 3 binh sĩ gìn giữ hòa bình thiệt mạng và 6 binh sĩ khác bị thương trong cuộc tấn công này. Đến ngày 14/1, người phát ngôn MINUSMA xác nhận một binh sĩ bị thương đã tử vong. Bộ Quốc phòng Cote d'Ivoire đã ra thông báo cho biết các binh sĩ thiệt mạng là công dân nước này.

MINUSMA có hơn 13.000 binh sĩ làm nhiệm vụ ngăn chặn các vụ bạo lực do các nhóm vũ trang gây ra ở miền Bắc và miền Trung Mali. Từ năm 2013 đến nay đã có khoảng 230 binh sĩ thuộc lực lượng này thiệt mạng, nhiều nhất trong số các phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ trên thế giới. Hiện vẫn chưa rõ lực lượng nào thực hiện cuộc tấn công này.

Khu vực Timbuktu là địa bàn hoạt động của các nhóm Hồi giáo có liên hệ với al Qaeda và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.