Tổng thư ký ASEAN nhận định Việt Nam dẫn dắt ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng

Tổng Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (TTK ASEAN) Dato Lim Jock Hoi đánh giá cao vai trò “mẫu mực” của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020 trong một năm đầy thách thức.
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lim Jock Hoi. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Jakarta, TTK Dato Lim cho rằng mặc dù phải ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19 và thiên tai, Việt Nam đã thể hiện tầm lãnh đạo mạnh mẽ trong việc dẫn dắt khu vực gắn kết và chủ động thích ứng với các thách thức này, đồng thời đặt vai trò trung tâm của ASEAN và sự quan tâm của người dân lên hàng đầu.

TTK Dato Lim nhấn mạnh chủ đề của Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam “Gắn kết và chủ động thích ứng” vừa mang tính thời sự, vừa rất thích hợp khi đối mặt với đại dịch COVID-19 vốn được coi là “cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu định hình thời đại của chúng ta”. Để giải quyết thách thức này, Việt Nam đã “tập hợp thành công ý chí và nguồn lực chung” của cả khu vực, đặc biệt là trong việc đồng bộ hóa ứng phó của ASEAN trước đại dịch.

Theo TTK Dato Lim, tinh thần “Gắn kết và chủ động thích ứng” được thể hiện thích hợp với việc thông qua Khung phục hồi tổng thể ASEAN và Kế hoạch triển khai tại Hội nghị Cấp cao ASEAN vào tháng trước. Các văn kiện này đã thúc đẩy tất cả các trụ cột Cộng đồng và các bộ ngành ASEAN hướng tới một phản ứng khu vực phối hợp, cũng như vạch ra con đường phục hồi kinh tế-xã hội toàn diện và bền vững.

TTK ASEAN cho rằng giữa những bất ổn về địa chiến lược, vai trò Chủ tịch của Việt Nam cũng giúp tăng cường mối quan hệ hữu nghị và làm sâu sắc thêm lòng tin giữa các quốc gia thành viên cũng như với các đối tác bên ngoài của ASEAN.

Ông Dato Lim khẳng định rằng việc ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) sau 8 năm đàm phán với ASEAN ở vị trí chủ đạo là một “minh chứng cho sức mạnh hiệu triệu và vai trò lãnh đạo của khu vực trong việc thúc đẩy một cấu trúc kinh tế mở, toàn diện và dựa trên các quy tắc”.

TTK ASEAN cho rằng mỗi thành tựu mà tổ chức khu vực này đã gặt hái được trong năm qua đều “độc nhất vô nhị và đáng khen ngợi”. Năm 2020, các quốc gia thành viên ASEAN đã xuất sắc trong việc tiếp tục công việc của mình bất chấp các biện pháp phong tỏa và cách ly chống dịch. Ông Dato Lim nhấn mạnh: “Trong bối cảnh thế giới gần đi vào bế tắc, ASEAN đã tiếp tục đạt được các tiến bộ trong chương trình nghị sự xây dựng Cộng đồng, giữ vững đoàn kết và mở cửa kinh doanh”. Ông cũng bày tỏ vui mừng vì ASEAN đã có thể hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng trong năm nay, trong đó có việc hoàn tất RCEP, ký kết Biên bản ghi nhớ về việc thực hiện các biện pháp phi thuế quan đối với các mặt hàng thiết yếu theo Kế hoạch hành động Hà Nội, và thông qua Lộ trình phát triển nguồn nhân lực cho thế giới việc làm đang thay đổi. 

Theo TTK ASEAN, việc hiện thực hóa tất cả các sáng kiến này trong bối cảnh phải đối mặt với những thách thức chưa từng thấy đã khẳng định thành công của ASEAN. Bên cạnh đó, ASEAN cần chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với các cuộc khủng hoảng tiềm ẩn khác trong tương lai. ASEAN có thể làm được điều này bằng cách dự báo các xu hướng toàn cầu và các diễn tiến địa chiến lược. 

Cuối cùng, TTK Dato Lim nhấn mạnh rằng trên hết, ASEAN cần giữ vững đoàn kết, linh hoạt và quyết tâm trong việc thúc đẩy Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và triển khai Kế hoạch phục hồi kinh tế toàn diện – điều rất quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế tương lai của khu vực.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.