Tổng Thư ký ASEAN: Gắn kết và thích ứng để đối phó với dịch bệnh

Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi trao đổi với báo chí một số nội dung xoay quanh các nỗ lực ứng phó với dịch bệnh của các nước ASEAN, bên lề Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN năm 2020.
Chú thích ảnh
Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi trao đổi với báo chí. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thực hiện chương trình Năm ASEAN 2020, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN năm 2020 (ADMM hẹp) diễn ra tại Hà Nội ngày 19/2. Hội nghị có vai trò quan trọng trong việc định hướng hợp tác cho Năm Chủ tịch ASEAN 2020 và chuẩn bị cho Hội nghị ADMM, ADMM+ vào cuối năm 2020.

Bên lề Hội nghị, Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi đã trao đổi với báo chí một số nội dung xoay quanh các nỗ lực ứng phó với dịch bệnh của các nước ASEAN nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân và duy trì sự phát triển thịnh vượng của ASEAN. 

Bày tỏ ấn tượng với sự chuẩn bị và công tác tổ chức hậu cần của Việt Nam cho Hội nghị ADMM hẹp tại Hà Nội, Tổng Thư ký ASEAN đánh giá, Hội nghị ADMM hẹp đã diễn ra đúng thời gian, tiến độ. “Tôi tin rằng mọi công tác chuẩn bị cho các hội nghị khác trong Năm Chủ tịch ASEAN cũng sẽ suôn sẻ như với Hội nghị ADMM hẹp lần này”, ông Lim Jock Hoi chia sẻ, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc họp được Việt Nam tổ chức trong năm nay cũng sẽ được chuẩn bị kỹ càng và đạt những kết quả tích cực, đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Tổng Thư ký ASEAN đánh giá, Việt Nam đã chủ động trong việc ứng phó với dịch bệnh COVID-19. “Bản thông báo của Chủ tịch ASEAN mà Thủ tướng Việt Nam công bố và bản Tuyên bố chung hôm nay của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN là minh chứng cho thấy sự đoàn kết, hỗ trợ và phối hợp hành động trong ASEAN để đối phó với vấn đề hệ trọng liên quan đến sức khỏe của tất cả người dân trong khối. Qua đó cũng thể hiện sự hỗ trợ của ASEAN để đảm bảo môi trường sống khỏe mạnh cho người dân”, ông nói.

Tổng Thư ký ASEAN bày tỏ sự ấn tượng khi bản Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh với sự dẫn dắt của Việt Nam đã được xây dựng và thông qua nhanh chóng, chỉ sau 1 - 2 ngày thảo luận.

Ông Lim Jock Hoi cũng đề cập tới cuộc họp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Trung Quốc sắp diễn ra ở Lào, có nội dung thảo luận về việc hợp tác sâu sắc hơn nữa để giảm thiểu tác động của dịch COVID-19.

Về vai trò của Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh trong việc gắn kết ASEAN, theo ông Lim Jock Hoi, bản Tuyên bố rất phù hợp với chủ đề của Năm Chủ tịch 2020 mà Việt Nam đề ra là "Gắn kết và chủ động thích ứng".

“Cần gắn kết và thích ứng trong mọi vấn đề, kể cả xử lý thách thức dịch bệnh COVID-19. Hy vọng từ đây chúng ta có thể xây dựng được những chương trình hành động chung hiệu quả, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe, y tế. Quân đội có vai trò quan trọng trong ứng phó với dịch bệnh COVID-19, tiêu biểu có thể kể đến các trung tâm quân y. Tôi rất mong chờ những cuộc họp tiếp theo của ASEAN với vai trò Chủ tịch của Việt Nam năm nay”, Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh.

Trước đề xuất các nước thành viên ASEAN nghiên cứu tổ chức diễn tập, xử lý tình huống ứng phó với dịch bệnh lan truyền ngay trong năm 2020 của Việt Nam, Tổng Thư ký Lim Jock Hoi cho rằng, ASEAN đã có kinh nghiệm ứng phó với đại dịch SARS năm 2003 và “chúng ta có thể đánh giá lại phương pháp tiếp cận và xử lý với COVID-19”. Tất cả bộ, ngành, cơ quan của các quốc gia ASEAN gồm cả ngành y, quốc phòng, ngoại giao, kinh tế… phải cùng phối hợp để chắc chắn rằng sức khỏe người dân được bảo đảm và sự phát triển thịnh vượng của ASEAN được duy trì.

Hiền Hạnh - Trọng Kiên  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.