Tổng thống Zelensky vạch mục tiêu chính sách đối ngoại của Ukraine năm 2024

Các ưu tiên bao gồm tăng cường hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, hợp tác tích cực với EU, phát triển sản xuất quốc phòng trong nước cùng nhiều mục tiêu khác.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ European Pravda (Ukraine) mới đây, nhân dịp Ngày Ngoại giao Ukraine 22/12, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phát biểu trước các nhà ngoại giao của nước này và vạch ra các mục tiêu chính sách đối ngoại của Kiev trong năm tới.

Nguồn tin trên trích dẫn phát biểu của Tổng thống Zelensky cho biết, các ưu tiên bao gồm nỗ lực tăng cường hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine. Ông nói: “Chúng tôi cần thêm vũ khí vì chúng tôi không có ý định đầu hàng. Ukraine sẽ thắng thế”.

Bên cạnh đó, Ukraine cần theo đuổi hợp tác tích cực với Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là trong việc phát triển khung đàm phán và bắt đầu hội nhập hoàn toàn với EU trong mọi lĩnh vực.

Tổng thống Zelensky lưu ý tầm quan trọng của việc tham gia đầy đủ vào từng liên minh phòng thủ theo mô hình Ramstein (Nhóm Liên lạc Quốc phòng về Ukraine) và các nền tảng khác nhằm nâng cao năng lực quân sự của Ukraine cũng như khả năng phục hồi của nước này.

Ngoài ra, ông Zelensky cho biết các biện pháp trừng phạt Nga cần được mở rộng.

Tổng thống Zelensky cũng chỉ ra tầm quan trọng của việc hợp tác với các đối tác của Ukraine để truy tìm, phong tỏa và tịch thu tài sản Nga có lợi cho Ukraine.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng công tác đối ngoại của nước này cần tập trung phát triển và tăng cường số lượng các chương trình hỗ trợ dài hạn cho Ukraine như một trong những trụ cột cho sự ổn định của đất nước trong thời kỳ chiến tranh.

Tổng thống Zelensky cũng đề cập đến việc phát triển sản xuất quốc phòng trong nước. “Từng nhà ngoại giao Ukraine có thể giúp đất nước tăng sản lượng sản xuất vũ khí, đạn dược, trang thiết bị, hệ thống phòng không ở Ukraine thông qua tìm kiếm hợp tác với các đối tác”, ông Zelensky nói.

Cùng với đó, ông Zelensky lưu ý đến tính cấp thiết của việc đảm bảo tiếp tục xuất khẩu bằng đường biển, thực hiện chương trình nhân đạo ngũ cốc từ Ukraine và thúc đẩy hợp tác với các quốc gia Mỹ Latinh, châu Phi, Arab và châu Á.

Tổng thống Ukraine cho rằng những nỗ lực cần được thực hiện ở nhiều cấp độ khác nhau để thúc đẩy quá trình hội nhập châu Âu – Đại Tây Dương của Ukraine, đồng thời nhắc nhở các đại diện ngoại giao Ukraine cũng nên hết sức chú ý đến Công thức Hòa bình của Ukraine.

Tuần trước, Tổng thống Zelensky nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ không có hồi kết, khi các đồng minh của Kiev ngày càng mệt mỏi sau gần hai năm giao tranh và Nga ngày càng tự tin vào chiến thắng.

Ông Zelensky thông báo đã từ chối yêu cầu của quân đội Ukraine về việc huy động tới 500.000 quân, một đề xuất không được ưa chuộng và có thể khiến tỷ lệ ủng hộ của người Ukraine ngày càng giảm.

Trước đó, ông Zelensky đã thực hiện chuyến công du các nước phương Tây để kêu gọi hỗ trợ về mặt quân sự và chính trị nhiều hơn. Tuy nhiên, ông đã thất bại trong việc thuyết phục Quốc hội Mỹ phê duyệt ngay gói hỗ trợ 60 tỷ USD, trong khi tại Brussels, nhà lãnh đạo Hungary Viktor Orban đã chặn gói viện trợ khoảng 50 tỷ euro cho Kiev.

Khi cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Mỹ vào năm tới, ông Zelensky thừa nhận rằng kết quả của cuộc bỏ phiếu có thể có tác động rất mạnh đến diễn biến cuộc chiến ở Ukraine. 

Những thất bại trên mặt trận ngoại giao xảy ra sau một cuộc phản công không như kỳ vọng mà Ukraine phát động vào tháng 6 vừa qua.

Tuy nhiên, Ukraine đã được "an ủi" một phần khi vào ngày 14/12, Hội đồng châu Âu đã thông qua quyết định bắt đầu đàm phán gia nhập EU với Ukraine. Điều này có nghĩa là quan hệ giữa Ukraine và EU đã bước sang một giai đoạn mới.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.