Tổng thống Zelensky tiết lộ ba hướng thúc đẩy đàm phán hòa bình của Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết có “liên lạc gần như thường xuyên” giữa các nhà lãnh đạo và giới ngoại giao khi họ đàm phán về bảo đảm an ninh, tái thiết Ukraine và các yếu tố khác của thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian.
Chú thích ảnh
Trong bài viết đăng tải trên Telegram ngày 12/12/2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chính phủ nước này đang đồng thời phát triển ba hướng nỗ lực lớn với sự tham gia của các đối tác châu Âu và Mỹ. Ảnh chụp màn hình kênh Telegram của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 12/12, theo giờ địa phương, dẫn tuyên bố cùng ngày của Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhận được báo cáo từ Chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Rustem Umerov về các cuộc đàm phán nhằm đạt được một nền hòa bình “đáng trân trọng” cho Ukraine.

Trong thông điệp trên Telegram, Tổng thống Zelensky tiết lộ chính phủ Ukraine đang đồng thời phát triển ba hướng nỗ lực lớn với sự tham gia của các đối tác châu Âu và Mỹ.

Ông Zelensky viết trên Telegram rằng: “Tại Đức, các công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho nhóm quốc phòng chuyên trách các chi tiết về bảo đảm an ninh cho Ukraine”, đồng thời cho biết thêm rằng đại diện quân đội, tình báo và lực lượng an ninh đều đang tham gia thảo luận.

Trong khi đó, “tại Mỹ, công việc của nhóm về kinh tế, tái thiết và đầu tư đã bắt đầu và sẽ tiếp tục”, Zelensky viết tiếp và bổ sung rằng khu vực đàm phán này do Thủ tướng Yulia Svyrydenko cùng các quan chức và chuyên gia khác phụ trách.

Hướng công việc thứ ba, theo nhà lãnh đạo Ukraine, là “liên lạc gần như thường xuyên giữa các cố vấn an ninh quốc gia và tất cả những người được lãnh đạo giao nhiệm vụ tham gia”.

Ông Zelensky giải thích: “Hôm nay, như hầu hết mọi ngày, liên lạc vẫn tiếp diễn giữa Mỹ, Ukraine và các nước châu Âu khác, cũng như những thành viên khác của Liên minh Tự nguyện. Phía chúng tôi, ông Umerov đang điều phối điều này”.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng ca ngợi Lực lượng Vũ trang Ukraine sau khi chia sẻ một đoạn video ông động viên binh sĩ tại Kupyansk, thành phố mà Liên bang Nga tuyên bố đã kiểm soát trước đó trong ngày 12/12.

Điện Kremlin trước đó đã mời các nhà báo tới thăm thành phố “đã bị chiếm” cùng binh lính Liên bang Nga vào cuối tháng 11, và việc ông Zelensky xuất hiện ở đó được nhiều người xem như động thái nhằm phủ nhận tuyên bố gây tranh cãi của Moskva và củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt.

Cũng trong ngày 12/12, Bộ chỉ huy Ukraine cho biết rằng nhóm quân Nga ở Kupyansk, hiện có hơn 200 binh sĩ, đã bị bao vây hoàn toàn.

Tổng thống Vladimir Putin cũng tuyên bố hôm 11/12 rằng Siversk, thuộc vùng Donetsk, đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Liên bang Nga, cho rằng việc này sẽ mở đường cho các bước tiến tiếp theo của Moskva.

Tuy nhiên, vào hôm 12/12, người phát ngôn Quân đoàn 11 thuộc quân đội Ukraine, Trung tá Dmytro Zaporozhets, bác bỏ tuyên bố của ông Putin trên truyền hình quốc gia Ukraine, nói rằng giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Trong phát biểu đưa ra vào tối 12/12, Tổng thống đã cảm ơn tất cả các binh sĩ trên tiền tuyến và nhấn mạnh: “Vị thế phòng thủ vững chắc của Ukraine đồng nghĩa với vị thế vững chắc trong ngoại giao”.

Dành cho bạn

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Saudi Arabia chuẩn bị mở chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen

Truyền thông phương Tây ngày 3/10 dẫn nguồn các quan chức vùng Vịnh, quan chức Yemen và các nhà ngoại giao phương Tây cho biết Saudi Arabia đang lên kế hoạch mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn tại Yemen, với mục tiêu đẩy lùi những bước tiến của lực lượng Houthi thân Iran.

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.