Tổng thống Zelensky lên tiếng về lệnh cấm đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố cấm mọi quá trình đàm phán với Nga không nằm trong tầm kiểm soát, nhằm ngăn chặn các cuộc thảo luận mà ông gọi là “ly khai” diễn ra ngoài sự giám sát chính thức của chính phủ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại một diễn đàn ở Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với Tổng thống Moldova Maia Sandu vào ngày 26/1, Tổng thống Zelensky cáo buộc Nga đã cố gắng liên lạc với Kiev thông qua nhiều kênh trung gian khác nhau, bao gồm các nghị sĩ Ukraine, thành viên Nghị viện châu Âu, các mối liên hệ từ Mỹ và thậm chí cả người dân thường.

Ông Zelensky cho biết, sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, Moskva đã thiết lập “một số lượng lớn các kênh khác nhau” để đàm phán. Ông cho biết, có rất nhiều quá trình đàm phán, nhiều hành lang chính trị trong bóng tối.

Ông nhấn mạnh: “Có rất nhiều địa điểm đàm phán khác nhau. Tôi nhận ra rằng chúng tôi và các cơ quan liên quan không thể kiểm soát được chúng”, Tổng thống Zelensky nói. Ông đồng thời cho biết rằng ông đã “nhanh chóng chấm dứt” điều này. Tổng thống Ukraine gọi bất kỳ cuộc đàm phán nào với Moskva nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ là hành động “ly khai”.

Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận rằng trước khi lệnh cấm được ban hành, Nga có “một số lượng lớn” các kênh đàm phán tại Ukraine.

Ngày 4/10/2022, ông Zelensky ký sắc lệnh cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga. Văn bản này tuyên bố rằng các cuộc thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin là “không thể”, nhưng không nêu rõ liệu ông Zelensky hoặc bất kỳ ai khác có thể liên lạc với chính quyền Nga hay không.

Trong khi đó, Nga nhiều lần khẳng định sẵn sàng đàm phán hòa bình, đồng thời cáo buộc Kiev né tránh tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây tuyên bố rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Moskva và Kiev sẽ là “bất hợp pháp” khi lệnh cấm còn hiệu lực.

Ông cảnh báo rằng kết quả của các cuộc thảo luận như vậy có thể dễ dàng bị vô hiệu hóa. Tổng thống Putin cho rằng, mặc dù một số liên lạc ban đầu có thể được thực hiện, nhưng bất kỳ bước đi “nghiêm túc” nào cũng là điều không thể nếu tình hình không thay đổi.

Ông cũng kêu gọi các quốc gia phương Tây hậu thuẫn Ukraine gây áp lực để Kiev dỡ bỏ lệnh cấm. Theo ông Putin, Kiev không muốn hủy bỏ lệnh này vì đang hài lòng với tình hình hiện tại, nơi Ukraine nhận được hàng trăm tỷ USD từ các nhà tài trợ”mà nước này “tha hồ tiêu xài”.

Trước đó, ngày 25/1, Tổng thống Zelensky, cho biết các đồng minh phương Tây cần xác định hình thức cho các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới với Nga và cần có sự tham gia của Ukraine trong đó để các cuộc đàm phán diễn ra thành công.

Theo đó, trong cuộc họp báo tại Kiev, ông Zelensky nói: "Tôi hiểu rằng các cuộc tiếp xúc có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào điều này". Tuyên bố của ông Zelensky ám chỉ đến khả năng đàm phán nhằm đạt được hòa bình công bằng.

Ông cũng nhấn mạnh các cuộc đàm phán không có sự tham gia của Ukraine sẽ không mang lại kết quả thực sự.

Việt Dũng/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Ngày Pasta thế giới - Hành trình đổi mới của biểu tượng 'Made in Italy'

Được Hiệp hội Thực phẩm Italy (UIF) phối hợp với Tổ chức Pasta quốc tế (IPO) khởi xướng, Ngày Pasta thế giới lần thứ 28 diễn ra ngày 25/10 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi nhân dịp này, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã chính thức phát động sáng kiến “Ngày Pasta Italy trên thế giới”, đưa món ăn quen thuộc trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trở thành một sứ giả ngoại giao văn hóa mang tầm quốc gia.

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Giải cứu khỉ con quý hiếm giữa cháy rừng ở Tây Java

Một cá thể khỉ surili Java con mới sinh đã được các tình nguyện viên cứu khỏi cây đang cháy trong vụ cháy rừng trên núi Ciremai, tỉnh Tây Java của Indonesia, trước khi được đoàn tụ với khỉ mẹ vào ngày hôm sau.