Tổng thống Zelensky điểm lại những thành công cho Ukraine tại hội nghị G7

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 17/6 cho biết hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada đã mang lại nhiều kết quả thành công cho Ukraine, bao gồm việc tăng cường hỗ trợ quân sự, cung cấp các gói viện trợ mới từ nguồn tài sản Nga bị phong tỏa, cũng như các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào các nguồn lực phục vụ chiến tranh của Nga.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Thủ tướng Mark Carney. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X

“Điều quan trọng là các đối tác của chúng tôi không chỉ sẵn sàng hỗ trợ phòng thủ hiện nay, mà còn sẵn sàng tái thiết Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc. Tôi cảm ơn tất cả những ai đang giúp chúng tôi chiến đấu chống lại Nga và cùng Ukraine xây dựng một kiến trúc an ninh vững chắc cho tương lai”, ông Zelensky viết trên Telegram.

Theo tờ Kyiv Independent, trước đó cùng ngày, Thủ tướng Canada Mark Carney đã công bố gói hỗ trợ mới dành cho Ukraine, bao gồm khoản viện trợ quân sự 2 tỷ CAD (khoảng 1,5 tỷ USD) và hơn 2 tỷ CAD cho khoản vay tái thiết sau khi chiến tranh kết thúc. Hoạt động hỗ trợ của Canada còn bao gồm khoản viện trợ về thiết bị bay không người lái, đạn dược, xe bọc thép cho Ukraine, cũng như các lệnh trừng phạt mới nhằm vào nguồn doanh thu từ năng lượng của Nga và các hoạt động mà phương Tây coi là Nga đã tìm cách tránh lệnh trừng phạt trước đó.

Bên Canada, Thủ tướng Anh Keir Starmer cũng công bố loạt biện pháp nhằm gia tăng áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin. “30 mục tiêu tấn công nhằm vào các lĩnh vực tài chính, quân sự và năng lượng của Nga để đáp trả hành động tiếp diễn của ông Putin”, tuyên bố từ chính phủ Anh nêu rõ. Các lệnh trừng phạt mới được cho là sẽ “thắt chặt kiểm soát đối với hạm đội tàu bóng tối” của Nga khi nhắm tới 20 tàu chở dầu của nước này.

Ông Starmer nói thêm rằng ông ủng hộ “mạnh mẽ” việc siết chặt mức trần giá dầu thô của Nga để tiếp tục cắt giảm nguồn thu từ năng lượng của Điện Kremlin.

Tuy nhiên, các quốc gia G7 cũng đã gặp khó trong việc đưa ra một lập trường thống nhất về cuộc chiến tại Ukraine, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin và kêu gọi khôi phục tư cách thành viên của Nga trong nhóm. Trước đó vào năm 2014, Nga từng bị đề nghị ra khỏi G8 sau khi tuyên bố sáp nhập Crimea trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Ông Trump rời hội nghị sớm một ngày so với dự kiến để trở lại Washington giải quyết căng thẳng giữa Israel và Iran. Ông đã không có cuộc gặp được cho là đã lên lịch với người đồng cấp Ukraine Zelensky. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã đặt ra những kỳ vọng lớn trong cuộc gặp này, qua đó có thể tác động, thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mạnh hơn của Mỹ đối với Nga.

Ông Zelensky cũng đã phải cắt ngắn chuyến thăm Canada vào ngày 17/6 và trở về Kiev trong lúc các cuộc đàm phán G7 vẫn đang diễn ra. Theo nguồn tin của phóng viên Kyiv Independent có mặt tại sự kiện, ông Zelensky đã hủy kế hoạch đến Calgary để tham gia các sự kiện cũng như tổ chức buổi họp báo với cộng đồng người Ukraine tại Canada. Nguyên nhân được nhận định là do Nga vừa mới tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thủ đô Kiev và chương trình nghị sự G7 có thay đổi.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đã nói với các nhà lãnh đạo G7 rằng “ngoại giao hiện đang lâm vào tình trạng khủng hoảng” và kêu gọi các đồng minh tiếp tục gây sức ép để ông Trump “sử dụng ảnh hưởng thực sự của mình” nhằm góp phần chấm dứt chiến tranh.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.