Nhiều vụ nổ ở thủ đô Kiev của Ukraine, hơn 10 người thiệt mạng

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho biết, ít nhất 15 người thiệt mạng và 75 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào nước này trong đêm 16/6.
Chú thích ảnh
Máy bay không người lái nổ trong cuộc tấn công Ukraine của Nga, ngày 17/6/2025. Ảnh: REUTERS\

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn lời Bộ trưởng Klymenko cho biết, thủ đô Kiev chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt tấn công, khi một tên lửa đạn đạo rơi trúng một tòa nhà cao 9 tầng, khiến 14 người thiệt mạng và 60 người bị thương. Trong khi đó, tại thành phố Odesa, miền Nam Ukraine, 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Thương vong cũng được ghi nhận tại vùng Kiev và Chernihiv.

Bộ Nội vụ Ukraine cho biết 27 địa điểm ở Kiev, trong đó có các tòa nhà, cơ sở giáo dục và cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị tấn công. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ tại các khu vực bị tấn công.

Trong khi đó, tờ Strana của Ukraine đưa tin các kho đạn ở ngoại ô thủ đô Kiev của nước này đã phát nổ vào đêm 16/6 và nhiều tiếng nổ vẫn được ghi nhận cho đến sáng 17/6. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko xác nhận hỏa hoạn đã xảy ra tại các nhà kho ở quận Svyatoshinsky của thủ đô Kiev.

Rạng sáng 17/6, Kiev đã ban bố cảnh báo trên không, kéo dài trong hơn 6 giờ.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.