Tổng thống Yoon Suk Yeol đối mặt cáo buộc lãnh đạo cuộc nổi loạn

Ngày 23/1, Văn phòng Điều tra Tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao (CIO) đã đệ đơn lên cơ quan công tố đề nghị truy tố Tổng thống Yoon Suk Yeol vì nỗ lực ban bố thiết quân luật bất thành của ông. CIO cho biết đã yêu cầu buộc tội Tổng thống về tội lãnh đạo một cuộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại phiên tòa luận tội của Tòa án Hiến pháp ở Seoul ngày 21/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ CIO cho biết Tổng thống Yoon phải đối mặt với cáo buộc thông đồng với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khi đó là Kim Yong Hyun và những người khác để gây ra cuộc bạo loạn bằng cách ban bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024. Ông Yoon cũng phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng quyền lực khi cử quân đội đến Quốc hội để ngăn cản các nhà lập pháp Hàn Quốc bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh.

Tổng thống Yoon hiện đang bị quản thúc tại Trại giam Uiwang, phía Nam thủ đô Seoul. Phiên tòa xét xử của Tòa án Hiến pháp cũng đang diễn ra để xác định xem có nên duy trì hay bác bỏ bản luận tội ông do Quốc hội Hàn Quốc đề xuất hay không.

Nếu được duy trì, Tổng thống Yoon sẽ bị bãi nhiệm và Hàn Quốc phải tiến hành một cuộc bầu cử tổng thống kế tiếp trong vòng 60 ngày. Ngược lại, nếu bị bác bỏ, ông Yoon sẽ được phục chức Tổng thống. Tòa án Hiến pháp có tối đa 180 ngày để đưa ra phán quyết.

 Trường Giang  (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.