Hàn Quốc: CIO chưa thể thẩm vấn Tổng thống Yoon Suk Yeol

Cơ quan điều tra tham nhũng đối với quan chức cấp cao (CIO) của Hàn Quốc - đơn vị đang chỉ đạo cuộc điều tra chung đối với Tổng thống Yoon Suk Yeol - một lần nữa đã cố gắng tiến hành thẩm vấn Tổng thống Yoon trong ngày 21/1 liên quan đến việc ban hành thiết quân luật đêm 3/12. Tuy nhiên, nỗ lực này lại một lần nữa bị thất bại.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tại phiên tòa luận tội của Tòa án Hiến pháp ở Seoul ngày 21/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, một công tố viên và 6 điều tra viên của CIO đã được cử đến trại giam ở Uiwang, phía Nam thủ đô Seoul, vào khoảng 17h47' ngày 21/1 để chờ gặp và thẩm vấn Tổng thống Yoon ngay tại chỗ. Đây là thời điểm dự kiến ông Yoon sẽ trở về sau khi tham dự phiên tòa xem xét việc luận tội ông diễn ra tại Tòa án Hiến pháp ở trung tâm Seoul. Tuy nhiên, trên đường trở về từ Toà án Hiến pháp, Tổng thống Yoon đã bất ngờ rẽ vào một bệnh viện quân y để điều trị y tế, rồi mới quay trở lại vào khoảng 21h cùng ngày, khiến việc CIO muốn tiến hành thẩm vấn không thể thực hiện được.

Theo quy định của Hàn Quốc về việc bảo vệ quyền của người bị điều tra, các điều tra viên không được phép thẩm vấn sau 21h nếu không có sự đồng ý của đương sự. Vì vậy, CIO buộc phải đặt lại lịch cho buổi thẩm vấn khác, sau khi thảo luận thêm.

Đây là lần thứ hai CIO không thể thẩm vấn Tổng thống Yoon sau nỗ lực bất thành đầu tiên hôm 20/1. Cơ quan này cho biết đang cân nhắc tiến hành thẩm vấn Tổng thống Yoon trong một căn phòng được chỉ định ở bên trong trại giam Uiwang, thay vì đưa ông đến một địa điểm bên ngoài. CIO lên kế hoạch thẩm vấn Tổng thống Yoon lần tiếp theo sớm nhất trong ngày 22/1.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Xe tải bốc cháy sau khi trúng tên lửa của lực lượng Houthi, ở tỉnh Hadramout, Yemen ngày 7/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát·

Quân đội Yemen dồn dập tấn công, giành lại nhiều vị trí từ Houthi

Truyền thông nhà nước Yemen dẫn nguồn tin quân sự cho biết quân đội nước này đã tiến về Ghayl Bani Omar trong khi tiến hành các cuộc không kích nhằm vào vị trí của Houthi, đồng thời thu giữ trang thiết bị quân sự trong các cuộc giao tranh cũng như gây thương vong cho lực lượng Houthi.