Tổng thống Venezuela tuyên bố sẵn sàng đàm phán với phe đối lập

Ngày 30/1, trả lời phỏng vấn hãng tin RIA của Nga tại Caracas, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố ông sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán với phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn.
Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại Caracas ngày 10/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Maduro nêu rõ: "Tôi sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với phe đối lập để chúng tôi có thể trao đổi về những điều tốt cho đất nước Venezuela."

Nhà lãnh đạo cánh tả đồng thời khẳng định ủng hộ một cuộc bầu cử quốc hội sớm, nhưng phản đối tổ chức bầu cử tổng thống. Ông nói: "Sẽ rất tốt để tiến hành các cuộc bầu cử quốc hội sớm, đó sẽ là một hình thức thảo luận chính trị rất tốt".

Tuy nhiên, Tổng thống Maduro bác bỏ khả năng tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống. Theo ông, cuộc bầu cử tổng thống tại Venezuela diễn ra tháng 5/2018, tuân thủ mọi quy tắc và hoàn toàn hợp hiến. Ông đã được 68% cử tri ủng hộ. Cuộc bầu cử này là hợp pháp, được tổ chức với việc sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử minh bạch cũng như các quan sát viên quốc tế. Venezuela không chấp nhận tối hậu thư cũng như đe doạ từ bất cứ ai. Cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo sẽ diễn ra vào năm 2025. 

Ngoài ra, Tổng thống Maduro khẳng định Venezuela vẫn đang tích cực duy trì các cuộc đàm phán, đối thoại và điện đàm giữa tổng thống và bộ trưởng ngoại giao với các nước Mexico, Uruguay, Bolivia, Nga ... và một số nước châu Âu.

Hoàng Yến (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.