Tổng thống Venezuela nêu bật tình hữu nghị với Việt Nam 

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, ngày 13/3, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã nêu bật tình anh em và mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác song phương để đạt được kết quả cụ thể trong các lĩnh vực thương mại và sản xuất.
Chú thích ảnh
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong buổi lễ tiễn Đại sứ nước ta tại Venezuela sắp hết nhiệm kỳ công tác, Tổng thống Maduro đã trao Huân chương Francisco de Miranda Hạng nhất cho Đại sứ Lê Viết Duyên để ghi nhận những đóng góp của nhà ngoại giao này trong những năm qua. Ông nhấn mạnh tới những dấu mốc phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam, đất nước anh em gắn bó với quốc gia Nam Mỹ này bằng tình cảm chân thành và sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Nhà lãnh đạo này khẳng định cuộc đấu tranh thắng lợi của Việt Nam cũng là thành quả của nhân dân Venezuela.

Tổng thống Maduro ca ngợi Việt Nam là đất nước anh hùng, luôn vươn lên trong mọi nghịch cảnh và không bao giờ khuất phục trước đế quốc. Ông bày tỏ ngưỡng mộ nhân dân Việt Nam kiên gan bền chí trong cuộc đấu tranh giành độc lập và cả trong công cuộc tái thiết, đưa  đất nước ngày nay trở thành một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng cao nhất ở châu Á.

Venezuela luôn dõi theo bước đường của Việt Nam để xây dựng mô hình phát triển và thịnh vượng của riêng mình dựa trên lao động, đoàn kết dân tộc, tri thức, khoa học, công nghệ và truyền thống dân tộc nghìn năm. Tổng thống Maduro vui mừng trước những bước tiến và những tiến bộ tuy còn khiêm tốn nhưng có ý nghĩa quan trọng trong hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực thương mại, sản xuất nông nghiệp, giáo dục, y tế.., cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước trong mọi vấn đề chính trị quốc tế, địa chính trị thế giới và ngoại giao.

Tổng thống Maduro kêu gọi hai nước nỗ lực hết sức để các hoạt động song phương mang lại kết quả cụ thể cũng như thúc đẩy hợp tác thương mại và nông nghiệp. Ông nhấn mạnh Venezuela ngày nay đang ở vị thế tốt hơn để tiếp nhận kiến thức và hợp tác công nghệ nhằm đẩy mạnh sản xuất lương thực. Nhà lãnh đạo này cũng kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA) và PetroVietnam, được thúc đẩy từ thời Tổng tư lệnh Hugo Chávez (1954-2013), nhằm đạt được các thỏa thuận lớn.

Về phần mình, Đại sứ Lê Viết Duyên bày tỏ niềm vinh dự to lớn khi được nhận Huân chương Francisco de Miranda Hạng nhất. Đây là huân chương cao quý Tổng thống Venezuela trao tặng cho những cá nhân trong hoặc ngoài nước có những công lao và đóng góp đặc biệt cho ngành khoa học hay sự phát triển của quốc gia Nam Mỹ này. Đại sứ Lê Viết Duyên cảm ơn những tình cảm của người dân và Chính phủ Venezuela với Việt Nam.

Tổng thống Venezuela bày tỏ mong muốn sớm thăm lại Việt Nam để đạt được những thỏa thuận lớn và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị song phương.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.