Tổng thống Venezuela không tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ

Venezuela sẽ không tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ diễn ra trong hai ngày 13 và 14/4 tới, tại thủ đô Lima của Peru.
Tổng thống Venezuela không tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ ảnh 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã thông báo quyết định này ngày 10/4. Trước đó, ông từng để ngỏ khả năng từ bỏ cuộc họp do Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) chủ trì 2 năm/lần này với lý do đây không còn là ưu tiên đối ngoại của Caracas.

Tổng thống Maduro cũng cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh lần này là “lãng phí thời gian” khi chương trình nghị sự không bao gồm “các vấn đề hữu ích cho cuộc sống của người dân và đưa ra những quyết định thật sự có lợi cho khu vực”.

Hiện tại Venezuela cũng đang tiến hành các thủ tục rút khỏi OAS, tổ chức có trụ sở tại Washington, chịu ảnh hưởng mạnh của Mỹ và hiện đang chỉ trích gay gắt tiến trình bầu cử tổng thống tại Venezuela.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ và đây cũng sẽ là chuyến công du đầu tiên tới Nam Mỹ của ông chủ Nhà Trắng. Mối quan hệ giữa Mỹ và các nước Nam Mỹ, đặc biệt là với Venezuela không được tốt đẹp trong thời gian gần đây. Mỹ đã đe dọa trừng phạt hoặc cấm nhập khẩu  dầu từ Venezuela.

Hiện nay, Mỹ đang áp dụng một số biện pháp trừng phạt hà khắc đối với Venezuela, nhà cung cấp dầu lớn thứ ba của Mỹ,  trong đó có công ty dầu quốc doanh PDVSA.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.