Các nước châu Mỹ tăng cường đoàn kết với Cuba

Hàng nghìn đại biểu đến từ 23 nước tham dự "Cuộc gặp gỡ đoàn kết với Cuba lần thứ sáu" tại Thành phố Mêhicô, đã tái khẳng định tình đoàn kết hữu nghị và ủng hộ vô điều kiện đối với Cách mạng Cuba...

Theo phóng viên TTXVN tại Mêhicô, hàng nghìn đại biểu đến từ 23 nước tham dự "Cuộc gặp gỡ đoàn kết với Cuba lần thứ sáu" tại Thành phố Mêhicô, đã tái khẳng định tình đoàn kết hữu nghị và ủng hộ vô điều kiện đối với Cách mạng Cuba, đồng thời yêu cầu trả tự do cho 5 thanh niên nước này đang bị giam giữ trái phép tại Mỹ.

Đợt hoạt động này kéo dài 4 ngày, bao gồm các cuộc giao lưu giữa đoàn đại biểu Cuba do Chủ tịch Quốc hội Ricardo Alarcon dẫn đầu, với các đại biểu của châu lục; tọa đàm bàn tròn về các chủ đề liên quan đến việc củng cố chiến lược hành động và đoàn kết với Cách mạng Cuba, quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế Cuba và hội nhập khu vực trong điều kiện bị bao vây cấm vận, cuộc đấu tranh đòi công lý cho 5 thanh niên bị giam giữ trái phép tại Mỹ, chống chiến tranh thông tin và bóp méo thực tế cuộc sống của người dân quốc đảo; các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quyên góp ủng hộ nhân dân Cuba...

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Cuba, Ricardo Alarcon cảnh báo về những rủi ro đối với tính mạng của Rene Gonzalez, một trong 5 thanh niên bị giam cầm tại Mỹ vừa được ra tù, nhưng không được trở về đoàn tụ với gia đình và tiếp tục bị quản thúc trên đất Mỹ, đồng thời yêu cầu phía Mỹ sớm trả tự do vô điều kiện cho những thanh niên này.

Đại diện của Phong trào Mêhicô đoàn kết với Cuba, nhiều nhân sĩ, trí thức, nhà hoạt động xã hội và đại diện các tổ chức quần chúng, trong đó có ông  Rodrigo Cabezas - lãnh đạo Đảng Xã hội thống nhất Vênêxuêla (PSUV); Aleida Guevara - con gái Người anh hùng Che Guevara, và Tư lệnh cách mạng Xanđinô Jorge Tomas đã đọc thông điệp bày tỏ tình đoàn kết, chia sẻ với nhân dân Cuba anh em, lên án cuộc bao vây cấm vận phi nghĩa, đơn phương áp đặt chống Cách mạng Cuba trong vòng nửa thế kỷ qua.

Cuộc gặp gỡ châu lục đoàn kết với Cuba lần đầu tiên cũng được tổ chức tại Mêhicô./.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.