Tổng thống Ukraine ủng hộ phân quyền cho miền Đông

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố không thể có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng ở miền Đông và tái khẳng định ủng hộ việc phân quyền có chừng mực cho các khu vực này.
Ngày 12/9, Tổng thống Petro Poroshenko tuyên bố không thể có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng ở và tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc phân quyền có chừng mực cho các khu vực này.
Tổng thống Ukraine ủng hộ phân quyền cho miền Đông ảnh 1

Xe quân sự Ukraine bốc cháy do trúng đạn pháo của lực lượng ly khai tại Lugansk, miền đông Ukrane. Ảnh: AFP-TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Poroshenko khẳng định: "Không có giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng này... Để duy trì sự thống nhất đất nước, chúng ta cần tiến hành một số (quyết định) phi tập trung hóa".Mặc dù ủng hộ trao quyền tự trị cho một số khu vực, nhưng ông Poroshenko nhấn mạnh rằng các vấn đề chủ chốt về chính sách an ninh và đối ngoại phải nằm trong tay chính quyền trung ương.TN (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.