Tổng thống Ukraine thông báo hoạt động của quân đội bên thứ ba ở tỉnh Kursk của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội bên thứ ba đã trở lại chiến tuyến ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga, sau các báo cáo cho rằng Moskva đã rút họ về do tổn thất nặng nề.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Trong một phát biểu qua video vào tối 7/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Liên bang Nga một lần nữa đưa các binh sĩ bên thứ ba đến khu vực Kursk.

Theo ông Zelensky, đã có những cuộc tấn công mới ở khu vực chiến dịch Kursk với sự tham gia của hàng trăm binh sĩ thuộc quân đội Liên bang Nga và quân đội bên thứ ba mà ông nói đó là Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chiến đấu trên lãnh thổ Liên bang Nga, vì điều này giúp giảm áp lực lên các thành phố của Ukraine.

Hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) dẫn phát biểu của ông Zelensky cho biết thêm có 60.000 binh sĩ của quân đội Liên bang Nga đang chiến đấu ở khu vực Kursk đã không tham gia cùng lực lượng của họ tại Pokrovsk và các khu vực khác ở tỉnh Donetsk.

Trước đó, tình báo Hàn Quốc báo cáo rằng binh lính bên thứ ba mà họ cũng nói rằng đến từ Triều Tiên đã không tham gia vào các hoạt động chiến đấu tại khu vực Kursk của Liên bang Nga kể từ giữa tháng 1.

Một trong những lý do khiến quân đội bên thứ ba vắng mặt trên chiến trường Kursk là do tổn thất nặng nề.

Ukraine đã chiếm được hàng chục khu định cư ở biên giới trong cuộc tấn công Kursk hồi đầu tháng 8/2024. Đây là lần đầu tiên một đội quân nước ngoài xâm nhập lãnh thổ Liên bang Nga kể từ Thế chiến Thứ II.

Sau đó, hãng tin AFP dẫn thông tin của tình báo Hàn Quốc và phương Tây cho biết hơn 10.000 binh sĩ thuộc quân đội bên thứ ba mà họ nói đó là Triều Tiên đã được đưa tới Liên bang Nga năm ngoái để giúp chống lại cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk.

Chú thích ảnh
Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), Trung tướng Kyrylo Budanov. Ảnh:  Kyrylo Budanov/X

Trong một chia sẻ mới đây với The War Zone, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR), Trung tướng Kyrylo Budanov cho biết binh sĩ bên thứ ba vẫn đang tham chiến tại tiền tuyến ở tỉnh Kursk, dù hoạt động của họ đã suy giảm trong những ngày gần đây do thương vong nặng nề.

Ông Budanov khẳng định rằng các báo cáo truyền thông nói binh sĩ bên thứ ba “biến mất” ở mặt trận trong nhiều tuần là “sai”, đồng thời nhấn mạnh vẫn có khoảng 8.000 binh sĩ bên thứ ba đang tham chiến tại tỉnh Kursk, nhưng với cường độ giảm dần và các quan chức Ukraine đang cố gắng đánh giá ý nghĩa của sự thay đổi này.

“Chúng tôi cần chờ thêm thời gian để xem liệu có thay đổi thực sự hay đây chỉ là sự sụt giảm tạm thời trong vài ngày”, Tướng Budanov giải thích.

Vị tướng tình báo hàng đầu của Ukraine thừa nhận rằng nhận định của ông mâu thuẫn với các báo cáo của truyền thông phương Tây, bao gồm tờ Thời báo New York (The New York Times) và các hãng tin khác về tình hình lực lượng bên thứ ba tại tỉnh Kursk.

“Các báo cáo trên truyền thông là sai”, ông khẳng định.

Thành Nam

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.