Tổng thống Ukraine thảo luận với IMF về chương trình cho vay mới

Ngày 7/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva về một chương trình hỗ trợ tài chính mới cho nước này.
Chú thích ảnh
Một tòa nhà bị phá hủy sau khi trúng pháo kích trong xung đột Nga - Ukraine tại thành phố Kharkiv, ngày 8/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên ứng dụng Telegram, ông Zelensky nêu rõ trong cuộc điện đàm cùng ngày, hai bên đã thảo luận chương trình hỗ trợ tài chính mới nhằm giúp đỡ người dân Ukraine trong giai đoạn hiện nay, cũng như hậu xung đột. Phía Ukraine khẳng định sẵn sàng thực hiện các bước cần thiết một cách nhanh chóng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, bà Georgieva xác nhận đã có cuộc điện đàm “hiệu quả”. Bà cho biết hai bên đã thảo luận triển vọng kinh tế của Ukraine, khả năng phục hồi của người dân nước này và tầm quan trọng của cải cách và hỗ trợ tài chính để hỗ trợ Ukraine hiện tại cũng như trong quá trình tái thiết.

Trước đó, đầu tuần này, Thủ tướng mới của Ukraine, bà Yulia Svyrydenko, cũng đã điện đàm với Tổng giám đốc IMF Georgieva trong bối cảnh Kiev đang nỗ lực bù đắp thâm hụt ngân sách ngày càng tăng. Chính quyền Ukraine cho biết họ có thể phải đối mặt với khoản thâm hụt khoảng 19 tỷ USD chỉ riêng trong năm tới.

Chương trình cho vay của IMF dành cho Ukraine, trị giá 15,5 tỷ USD, sẽ hết hạn vào năm 2027. Vào tháng trước, người phát ngôn của IMF, bà Julie Kozack, thông báo các nhân viên và ban lãnh đạo IMF sẽ tăng cường thảo luận về ngân sách năm 2026, cũng như nhu cầu tài chính của Ukraine trong trung hạn.

Ngày 6/8, Thủ tướng Svyrydenko đã bổ nhiệm một giám đốc an ninh kinh tế mới như một phần của chiến dịch tăng cường quản trị, đáp ứng một điều kiện quan trọng để Kiev tiếp tục nhận được hỗ trợ từ các nhà cho vay phương Tây.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.