Tình báo Ukraine tấn công hệ thống radar và tàu đổ bộ Nga ở Crimea

Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (HUR) ngày 7/8 cho biết lực lượng nước này đã sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự có giá trị cao tại bán đảo Crimea, trong đó có một tàu đổ bộ cao tốc và ba trạm radar.
Chú thích ảnh
Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine đã tấn công một tàu đổ bộ tấn công nhanh ở Crimea và các mục tiêu quân sự khác như được thể hiện trong đoạn video công bố vào ngày 7/8/2025. Ảnh: HUR/Telegram

Theo tờ The Kyiv Independent, một trong những mục tiêu bị tấn công là tàu đổ bộ cao tốc Project 02510 BK-16 – loại tàu chuyên phục vụ các hoạt động ven biển và vận chuyển binh sĩ. Cuộc tấn công được cho là đã khiến tàu này bốc cháy và hư hại.

Ngoài ra, HUR cho biết các đợt tấn công cũng đã phá hủy hoặc làm hư hại một số hệ thống radar trong mạng lưới phòng không của Nga tại bán đảo Crimea. Các hệ thống radar được nhắc đến gồm Nebo-SVU (tầm xa, có khả năng phát hiện máy bay và tên lửa đạn đạo), Podlet-K1 (dùng phát hiện mục tiêu bay thấp) và 96L6E (radar cơ động giám sát không phận).

Theo phía Ukraine, sau khi chịu tổn thất về năng lực phòng không tại Crimea, các lực lượng Nga đã bắt đầu triển khai biện pháp che chắn các cơ sở quân sự bằng cấu trúc mái vòm bảo vệ. Một trong các mái vòm này, được cho là nằm tại đỉnh Ai-Petri, đã trở thành mục tiêu tấn công. Ukraine cho rằng địa điểm này chứa thiết bị thuộc Trung đoàn Kỹ thuật Vô tuyến số 3, thuộc Lực lượng Phòng không Nga.

Thông tin chi tiết về chiến dịch chưa được công bố.

Video Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine tấn công một tàu đổ bộ tấn công nhanh ở Crimea (Nguồn: HUR/Telegram)

Trước đó, truyền thông Nga trong sáng 7/8 đưa tin về hàng loạt vụ nổ xảy ra tại nhiều khu vực trên bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ 18 UAV trong khoảng thời gian từ 6h20 đến 10h35 (giờ Moskva).

Bán đảo Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý và hiện do Moskva kiểm soát. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, Kiev thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự tại khu vực này.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga công bố số liệu về tình hình chiến sự. Theo hãng thông tấn TASS, trong 24 giờ qua, lực lượng Ukraine được cho là đã thiệt hại khoảng 1.335 binh sĩ trong các cuộc giao tranh tại nhiều khu vực chiến tuyến.

Cụ thể, theo phía Nga, quân đội Ukraine mất khoảng 210 binh sĩ và ba xe chiến đấu bọc thép tại khu vực do Cụm Chiến đấu Bắc phụ trách; khoảng 240 binh sĩ, một xe tăng và một xe bọc thép do Mỹ sản xuất tại khu vực Cụm Chiến đấu Tây và khoảng 165 binh sĩ cùng hai xe chiến đấu bọc thép tại khu vực Cụm Chiến đấu Nam.

Ngoài ra, tại khu vực Cụm Chiến đấu Trung tâm, lực lượng Ukraine được cho là đã mất hơn 420 binh sĩ và ba xe chiến đấu bọc thép; trong khi tại khu vực Cụm Chiến đấu Đông, con số này là hơn 240 binh sĩ và ba xe chiến đấu bọc thép. Tại khu vực Cụm Chiến đấu Dnepr, quân đội Ukraine được cho là mất hơn 60 binh sĩ và một xe chiến đấu bọc thép.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.