Tổng thống Ukraine nói mọi thỏa thuận với Nga sẽ phải qua trưng cầu dân ý

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết định dạng thỏa hiệp trong đàm phán giữa nước này với Nga sẽ được quyết định qua trưng cầu dân ý, nhất là các nội dung liên quan đến bảo đảm an ninh, quy chế với vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk ở Donbass cũng như vấn đề bán đảo Crimea.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Getty Images

Đây là thông điệp được ông Zelensky đưa ra trong buổi trả lời truyền thông Ukraine, Anh và Cộng hòa Séc hôm 21/3. Theo ông Zelensky, các vấn đề về an ninh sẽ liên quan đến sửa đổi hiến pháp, thay đổi trong luật pháp hiện hành của Ukraine.

“Tôi đã giải thích với tất cả các nhóm đàm phán: Khi đề cập đến mọi sửa đổi này – những thay đổi có thể là lịch sử, chúng ta cuối cùng vẫn sẽ phải tổ chức trưng cầu dân ý. Người dân sẽ phải lên tiếng và đưa ra câu trả lời về một số định dạng thỏa hiệp nhất định”, ông Zelensky nói.

Tại buổi trả lời phòng vấn, ông Zelensky nhận được câu hỏi về yêu sách của Nga đối với bảo đảm an ninh cho hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass cũng như việc công nhận Crimea, bán đảo sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, nhưng không được Kiev và phương Tây công nhận.

Về vấn đề này, Tổng thống Ukraine nói rằng chính quyền Kiev sẵn sàng thảo luận về hiện trạng Crimea và vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk ở Donbass sau khi Nga và Ukraine đạt được lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào với Nga đều sẽ phải qua trưng cầu dân ý toàn quốc để có được xác nhận của công chúng.

Đây là lần đầu tiên ông Zelensky đề cập đến khả năng trưng cầu dân ý sau khi Nga mở chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine hôm 24/2. Trước đó, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 12/2021, Tổng thống Ukraine tuyên bố ông không loại trừ khả năng tổ chức trưng cầu dân ý về Crimea và quy chế với Donetsk và Luhansk.

Trong trả lời phỏng vấn hôm 21/3, nhà lãnh đạo Zelensky một lần nữa khẳng định Ukraine sẵn sàng từ bỏ yêu cầu gia nhập NATO để đổi lấy bảo đảm an ninh. Ông cho rằng đây là thỏa hiệp phù hợp với các bên: Với Ukraine, nước muốn có bảo đảm an ninh, với Nga – nước không muốn NATO mở rộng về phía đông và với cả phương Tây - khu vực không biết phải hành động ra sao trước việc Ukraine muốn trở thành thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Ukrinform, RT, DW)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.