Nhà Trắng nêu lý do Tổng thống Biden không đến Ukraine ở thời điểm hiện tại

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Ukraine chưa được cân nhắc ở thời điểm hiện tại.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Joe Biden, tháng 9/2021. Ảnh: Getty Images

Theo đài RT (Nga), trong cuộc họp báo ngày 21/3, khi được hỏi liệu Nhà Trắng có cân nhắc về chuyến thăm của ông Biden đến Ukraine hay không, bà Psaki trả lời: “Chúng tôi chưa cân nhắc khả năng đó”. Trong tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, thư ký báo chí Nhà Trắng cũng khẳng định rằng Tổng thống Biden không có kế hoạch đến Ukraine.

Nhà Trắng đã tiêt lộ lý do đằng sau quyết định không đi vào vùng chiến sự của Tổng thống Biden. Cụ thể, bà Psaki cho biết đối với bất kỳ vị tổng thống nào, việc đi vào vùng chiến sự không chỉ phải cân nhắc về vấn đề an ninh, mà còn đòi hỏi một lượng lớn các nguồn lực trên thực địa. Đây luôn là một yếu tố quan trọng.

“Tổng thống Biden và nhóm an ninh cảm thấy rằng ông có thể có chuyến đi hiệu quả, có tác động nhất, bằng cách triệu tập các cuộc họp với nhà lãnh đạo NATO, G7, EU tại Brussels để thảo luận về việc duy trì phối hợp quân sự, nhân đạo và kinh tế. Cùng với đó, chuyến thăm đến Ba Lan, quốc gia láng giềng của Ukraine, cũng giúp trao đổi về việc sơ tán và những vấn đề khác mà chúng ta có thể cùng nhau hỗ trợ cho Ukraine”, bà Psaki nói.

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Biden dự kiến ​​sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO và các cuộc họp khác tại Brussels vào ngày 24/3. Ngày hôm sau, ông sẽ đến Warsaw gặp người đồng cấp Andrzej Duda để thảo luận về giải pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo do xung đột ở Ukraine.

Trong khi đó, tờ Daily Mail đưa tin Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có kế hoạch thăm chớp nhoáng Kiev, dù các cơ quan an ninh khuyên ông không nên thực hiện chuyến đi này trong bối cảnh tình hình an ninh ở thủ đô Ukraine ngày càng tồi tệ.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.