Tổng thống Ukraine loại trừ khả năng nhượng bộ lãnh thổ

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố người dân Ukraine sẽ không đồng ý với bất kỳ yêu cầu nhượng bộ lãnh thổ nào. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Phát biểu trên sóng kênh truyền hình CNN ngày 7/7, nhà lãnh đạo này khẳng định: “Người Ukraine không sẵn sàng từ bỏ đất đai để chấp nhận rằng những lãnh thổ này thuộc về Nga. Đây là đất của chúng tôi”.

Ông Zelensky cũng bày tỏ tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chính là đảm bảo an ninh duy nhất cho đất nước của mình, đồng thời mô tả quyết định không trao tư cách thành viên NATO cho Ukraine là sai lầm.

Tại hội nghị thượng đỉnh Bucharest vào tháng 4/2008, NATO thông báo Ukraine và Georgia sau cùng sẽ trở thành thành viên của liên minh quân sự này. Tuy nhiên, họ từ chối cung cấp cho hai quốc gia trên Kế hoạch hành động thành viên. Đây là bước đầu tiên trong thủ tục pháp lý để gia nhập tổ chức NATO.

Tháng 2/2019, Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) đã thông qua các sửa đổi hiến pháp, trong đó tái khẳng định nguyện vọng Kiev sẵn sàng gia nhập NATO. Ukraine cũng đã nhận được quy chế Đối tác Cơ hội Nâng cao của NATO.

Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine theo yêu cầu giúp đỡ từ các nhà lãnh đạo Donetsk và Lugansk. 

Ông Putin nhấn mạnh rằng kế hoạch của Moskva không nhằm chiếm đóng lãnh thổ của Ukraine mà nhằm mục tiêu phi quân sự hóa đất nước này. Đáp lại, Mỹ và các đồng minh phương Tây bắt đầu áp dụng các biện pháp trừng phạt sâu rộng nhằm vào Moskva, cũng như cung cấp vũ khí, trang thiết bị quân sự cho Kiev ước tính lên tới hàng tỷ USD.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.