Tổng thống Ukraine lên tiếng sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ liên quan tới Trung Quốc

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã trực tiếp kêu gọi Trung Quốc không ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Nga và kêu gọi giới lãnh đạo Trung Quốc duy trì thái độ thực tế, giúp ngăn chặn cuộc xung đột toàn cầu rộng lớn hơn.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bloomberg, thông tin trên do báo chí Italy đưa ra trước thềm chuyến thăm Kiev của Thủ tướng Italy Giorgia Meloni ngày 20/2 (giờ địa phương). Ông Zelensky nói: “Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc luôn rất tốt đẹp, chúng tôi đã có quan hệ kinh tế căng cường trong nhiều năm và điều này không nên thay đổi xét lợi ích của tất cả mọi người”.

Trước đó, phát biểu trên một chương trình truyền hình của kênh CBS ngày 19/2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Trung Quốc đang cân nhắc gửi vũ khí hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột tại Ukraine và cảnh báo Trung Quốc rằng hành động như vậy sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Mỹ từng đưa ra phát biểu tương tự trong một số cuộc trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông Mỹ khi ông tham dự Hội nghị An ninh Munich vào ngày 18/2 và có cuộc gặp bên lề với Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị.

Đáp lại, ngày 20/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố cho rằng Mỹ không có quyền đưa ra yêu cầu đối với nước này. Trong cuộc họp báo thường kỳ, khi được hỏi về việc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Trung Quốc không hỗ trợ Nga trong cuộc chiến Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói: "Chúng tôi không chấp nhận việc gây sức ép hoặc ép buộc".

Tại Hội nghị An ninh Munich, về phần mình, ông Vương Nghị kêu gọi các bên liên quan, nhất là các nước châu Âu, bắt đầu suy nghĩ một cách bình tĩnh về những nỗ lực khả thi để chấm dứt cuộc xung đột này. Ông khẳng định Trung Quốc không bàng quan cũng không đổ thêm dầu vào lửa liên quan tới xung đột ở Ukraine, đồng thời ông cũng ám chỉ một số bên dường như không muốn các cuộc đàm phán thành công hoặc sớm chấm dứt xung đột.

Ông Vương Nghị cũng cho biết Trung Quốc sẽ nêu quan điểm của mình về việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó nhấn mạnh tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của các nước, duy trì các nguyên tắc trong Hiến chương Liên hợp quốc. Theo ông, tình trạng hỗn loạn và xung đột đang tàn phá thế giới chính là do không tôn trọng các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Ông Vương Nghị đã đến Nga để bàn về một kế hoạch hòa bình khả thi cho Ukraine.
Tờ Kommersant (Thương gia) của Nga cho biết: "Mục đích chính trong chuyến đi của ông Vương Nghị là tăng cường vai trò của Bắc Kinh trong việc giải quyết vấn đề Ukraine".

Thùy Dương

Dành cho bạn

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Bangkok (Thái Lan) lên kế hoạch 5 điểm để ứng phó bụi mịn PM2.5

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, chính quyền Bangkok phối hợp với Cục kiểm soát ô nhiễm (PCD) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị các biện pháp siết chặt quản lý giao thông và nguồn phát thải nhằm ứng phó với nguy cơ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gia tăng vào giai đoạn cuối năm.