Tổng thống Ukraine hy vọng xung đột sẽ kết thúc vào năm tới

Ngày 11/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ hy vọng cuộc xung đột với Nga sẽ kết thúc vào năm tới.
Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine trong cuộc xung đột với lực lượng Nga ở vùng Lugansk, ngày 25/2/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tại cuộc gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz trong chuyến thăm Berlin, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh: “Hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giới, Ukraine mong muốn nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột này”. Ông Zelensky cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Berlin đối với Kiev.

Về phần mình, ông Scholz cam kết Đức và các đối tác Liên minh châu Âu (EU) sẽ chuyển thêm thiết bị quốc phòng trong năm nay và cung cấp gói viện trợ trị giá 4 tỷ euro của Berlin cho Ukraine vào năm 2025. Ông Scholz cho biết thêm, ông và nhà lãnh đạo Ukraine đã nhất trí về sự cần thiết của việc tổ chức một hội nghị hòa bình có sự tham gia của Nga, nhưng khẳng định hòa bình “chỉ có thể đạt được trên cơ sở luật pháp quốc tế”.

Đức là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine sau Mỹ. Tuy nhiên, Thủ tướng Scholz đã từ chối chuyển cho Kiev hệ thống tên lửa tầm xa Taurus của Đức, vì lo ngại leo thang căng thẳng giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga.

Trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga bước vào mùa Đông khắc nghiệt lần thứ 3, ông Zelensky đang tìm kiếm sự hỗ trợ trong chuyến công du chớp nhoáng kéo dài 2 ngày tới thủ đô một số nước châu Âu. Trước Berlin, ông đã đến London (Anh), Paris (Pháp) và Rome (Italy).

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.