Tổng thống Ukraine công bố ảnh và giấy tờ quân nhân bên thứ ba bị bắt ở Kursk

Các lực lượng của Ukraine hoạt động tại tỉnh Kursk của Liên bang Nga đã bắt giữ hai quân nhân từ bên thứ ba và đã đưa về Kiev làm việc với các điều tra viên của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).
Chú thích ảnh
Ảnh chụp quân nhân bên thứ ba được cho là bị các  lực lượng của Ukraine hoạt động tại tỉnh Kursk của Liên bang Nga đã bắt giữ. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Facebook

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra thông báo thông tin này trên tài khoản mạng xã hội Facebook vào ngày 11/1.

Theo ông Zelensky, các binh sĩ của Ukraine đã bắt giữ các quân nhân này ở tỉnh Kursk, dù bị thương, nhưng họ vẫn sống sót và đã được đưa đến Kiev, nơi họ đang làm việc với Cơ quan An ninh Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm, ông đã chỉ đạo Cơ quan An ninh Ukraine tạo điều kiện để các nhà báo tiếp cận với các tù binh này và “thế giới cần biết sự thật về những gì đang xảy ra”.

Chú thích ảnh
Giấy tờ tuỳ thân của binh sỹ bên thứ ba được cho là bị các  lực lượng của Ukraine hoạt động tại tỉnh Kursk của Liên bang Nga đã bắt giữ. Ảnh: Volodymyr Zelensky/Facebook

Phía Liên bang Nga và bên thứ ba chưa đưa ra bình luận lập tức về thông tin được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng tải trên tài khoản mạng xã hội Facebook vào ngày 11/1.

Xem video ghi lại hai binh sĩ bên thứ ba bị các lực lượng của Ukraine bắt giữ ở tỉnh Kursk của Liên bang Nga đang được giam giữ ở Kiev. Nguồn: Website của Cơ quan An ninh Ukraine

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Ukrinform)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.