Tổng thống Tunisia ra sắc lệnh tổ chức trưng cầu ý dân về hiến pháp mới

Tunisia sẽ tiến hành trưng cầu ý dân về hiến pháp mới vào ngày 25/7 tới. Đây là nội dung trong sắc lệnh được Tổng thống Tunisia Kais Saied ban hành ngày 25/5. 
Chú thích ảnh
Tổng thống Tunisia Kais Saied. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang tin chính thức của Phủ Tổng thống Tunisia, câu hỏi duy nhất được đưa ra trong cuộc trưng cầu ý dân sẽ là: “Bạn có đồng ý với hiến pháp mới không?”. Cuộc trưng cầu ý dân sẽ bắt đầu vào lúc 6h00 và kết thúc vào 22h00 ngày 25/7.

Tuần trước, Tổng thống Saied đã bổ nhiệm Giáo sư Sadok Belaid chuyên ngành luật đứng đầu một ủy ban tư vấn có trách nhiệm soạn thảo hiến pháp mới cho một “nước cộng hòa mới”, qua đó loại bỏ các đảng phái chính trị khỏi quy trình tái cơ cấu hệ thống chính trị. Các đảng chủ chốt của Tunisia đã tuyên bố sẽ tẩy chay việc đơn phương điều chỉnh nền chính trị tại nước này. 

Trong tuyên bố ngày 25/5, Giáo sư Belaid khẳng định vẫn sẽ triển hoạt động của ủy ban soạn thảo hiến pháp mới, bất chấp việc nhiều học giả tên tuổi đã  từ chối tham gia, làm dấy lên lo ngại về việc quá trình tái cơ cấu hệ thống chính trị tại Tunisia sẽ không nhận được sự đồng thuận rộng rãi.

Tổng thống Saied đã nắm quyền hành pháp theo quy định của hiến pháp vào ngày 25/7/2021 khi sa thải Thủ tướng, đình chỉ Quốc hội Tunisia và bắt đầu cầm quyền bằng việc ban hành các sắc lệnh. Ông đã tuyên bố sẽ thay thế bản Hiến pháp năm 2014 bằng một hiến pháp mới và tổ chức bầu cử quốc hội mới vào tháng 12 tới. Những người chỉ trích cáo buộc Tổng thống Saied đã thực hiện “đảo chính hiến pháp” và gây tổn hại cho lợi ích quốc gia. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này khẳng định rằng những hành động của ông là hợp pháp và cần thiết nhằm đưa Tunisia thoát khỏi khủng hoảng chính trị kéo dài. Tuy nhiên, các động thái gần đây cho thấy ông nhận được sự ủng hộ lớn của người dân, trong bối cảnh người dân Tunisia thất vọng vì tham nhũng và quản lý yếu kém trong một tầng lớp chính trị do đảng Hồi giáo Ennahda cầm quyền.

Minh Châu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Căng thẳng tại Hormuz khiến nguồn cung dầu Saudi Arabia đối mặt rủi ro

Những cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia và các tàu thuyền ở vùng Vịnh ngày 13/9 tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của các nước Trung Đông, trong bối cảnh một đường ống dẫn dầu Saudi Arabia bị tấn công làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.